Các cơ sở y tế công ở các tỉnh Kapisa, Parwan, Panjshir, Wardak, Ghazni, Paktika, Logar, Khost, Badakhshan, Paktia và Bamyan đã bắt đầu tiếp nhận phụ nữ tốt nghiệp lớp 12 trở lên vào làm việc.
Liên hợp quốc cho biết Afghanistan nằm trong số những nước có tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất trên thế giới, theo đó, cứ hai tiếng đồng hồ lại có một phụ nữ trong thời kỳ sinh nở tử vong.
Quan chức UN Women đề cập tới việc Taliban đã ban hành hơn 50 sắc lệnh, chỉ thị và hạn chế, qua đó kìm hãm cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái, cho rằng đây là sự phân biệt giới tính sâu sắc.
Hàng nghìn phụ nữ tại Afghanistan đã tìm cách để tự tạo dựng cơ sở kinh doanh riêng, dù công khai hoặc bí mật, để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) đã nhận được báo cáo về việc Taliban cấm các nữ nhân việc tại cơ quan này.
Các tổ chức gồm IRC, Save the Children và CARE thông báo sẽ triển khai lại một số chương trình, chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng sau khi Taliban nới lỏng lệnh cấm với lao động nữ.
LHQ cảnh báo lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) không chỉ làm suy yếu xã hội Afghanistan mà còn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.
Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc nhận định vấn đề quyền của trẻ em gái và phụ nữ.Afghanistan là "khó khăn" vì trẻ em gái không được đến trường trong khi phụ nữ bị hạn chế về quyền lao động.
EU ngày 14/8 bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ngày càng xấu đi của phụ nữ và bé gái tại Afghanistan sau khi chính quyền Taliban có hoạt động trấn áp thô bạo một cuộc tuần hành của phụ nữ.
Mỹ tuyên bố nước này lo ngại về sự suy yếu quyền của phụ nữ ở Afghanistan, sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan phải che kín mặt và cơ thể ở nơi công cộng.
Phụ nữ Afghanistan sẽ không được đi quá 72km nếu không có người thân là nam giới đi cùng; chủ phương tiện giao thông không được cho phụ nữ không đội khăn trùm đầu lên xe.
Các quy định có nêu "các bộ phim truyền hình... hay chương trình mà phụ nữ đóng không nên được công chiếu," cũng như các nữ phóng viên lên hình cần đeo khăn trùm hijab của Hồi giáo.
Đại diện LHQ đề xuất các nguồn tài chính cứu trợ của quốc tế dành cho Afghanistan cần phải gắn với yêu cầu chính quyền Taliban phải cam kết đảm bảo quyền của phụ nữ và bình đẳng giới.
Pháp cho rằng G20 cần nêu các điều kiện để quốc tế công nhận Taliban bao gồm sự bình đẳng cho phụ nữ, tiếp cận các hoạt động nhân đạo nước ngoài cũng như không hợp tác với các nhóm khủng bố.
Phát biểu trên đài BFMTV tối 8/9, người phát ngôn của Taliban Mujahid nêu rõ: "Chính phủ này là lâm thời. Chúng tôi sẽ có những vị trí cho phụ nữ với sự tôn trọng luật Sharia."
Thủ tướng Draghi cho rằng G20 cần nỗ lực hết sức để đảm bảo phụ nữ Afghanistan được duy trì sự tự do và các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền được giáo dục.
Khăn Burqa vốn là vật dụng không thể thiếu với phụ nữ Afghanistan khi Taliban kiểm soát đất nước. Nếu không choàng khăn ở nơi công cộng, phụ nữ sẽ bị lực lượng “cảnh sát đạo đức" đánh đòn.
Bắt đầu phát sóng hôm 4/11 và hiện có hai văn phòng tại Afghanistan nhưng Zan TV tham vọng sẽ phát triển ra toàn đất nước, tiếp cận các vùng nông thôn xa xôi nơi phụ nữ gặp phải những thách thức lớn.
Cô gái mắt xanh người Afghanistan, người đã trở nên nổi tiếng sau khi bức ảnh chụp cô được chọn làm ảnh trang bìa của tạp chí National Geographic, được cho là đã bị bắt giữ ở Pakistan.