Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng cảng cá Phú Lạc

Ngày 20/1, Ban quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên đã tổ chức khởi công xây dựng cảng cá Phú Lạc.

Ngày 20/1, Ban quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên đã tổ chức khởi công xây dựng cảng cá Phú Lạc tại khu vực thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Công trình có tổng mức đầu tư 68,642 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 54,698 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 3,587 tỷ đồng và 10,339 tỷ đồng được huy động từ các thành phần kinh tế khác.

Phát buổi tại lễ khởi công, ông Đào Ninh, Trưởng ban quản lý các công trình trọng điểm Phú Yên cho biết, Cảng cá Phú Lạc là công trình nằm trong quy hoạch cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.

Công trình tạo cơ sở hạ tầng để thực hiện quy hoạch làng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung; nơi tránh trú bão cho ngư dân tỉnh Phú Yên và các địa phương khác trong ngư trường khu vực; ổn định đời sống, sản xuất cho ngư dân vùng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Công trình Cảng cá Phú Lạc gồm các hạng mục chính như bến cập tàu dài 180m, kè bảo vệ bờ dài 288m. Ngoài ra, cảng cá còn các hạng mục khác như cơ sở sản xuất đá cây, trạm xăng dầu, khu buôn bán ngư lưới cụ, khu dịch vụ nghỉ ngơi, kho lạnh, bãi xe.

Theo thiết kế, loại tàu có công suất đến 150CV có thể cập cảng và sản lượng hải sản thông qua cảng 10.000 tấn/năm.

Công trình do Ban quản lý các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường thuộc Quân khu V thi công.

Dự kiến, các hạng mục chính của cảng cá Phú Lạc sẽ hoàn thành vào tháng 9/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục