Phục chế thành công khuôn mặt phụ nữ 2.500 tuổi

Các nhà khoa học New Zealand đã nghiên cứu và phục chế thành công khuôn mặt của một phụ nữ là nông dân người Thổ Nhĩ Kỳ 2.500 tuổi.
Trên tờ Nhật báo Otago ngày 9/7 có đăng nghiên cứu của các nhà khoa học New Zealand về việc phục chế thành công khuôn mặt của một nông dân người Thổ Nhĩ Kỳ 2.500 tuổi.

Các nhà khoa học hy vọng công nghệ này sẽ nhanh chóng được sử dụng tại các phiên tòa trong những năm tới.

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Otago đã chọn lọc những kỹ thuật mà trước đó từng được sử dụng trên một xác ướp Ai Cập nhằm tái dựng hộp sọ của một phụ nữ khi họ khai quật được một bộ xương của người này ở Keltepe, gần khu di tích thành phố buôn bán cổ Kanesh.

Khuôn mặt được tái dựng có da bằng chất liệu silicone, tóc thật và đôi mắt cũng có những tĩnh mạnh màu đỏ do dấu hiệu tuổi cao. Các nhà nghiên cứu cho rằng người phụ nữ này chết ở độ tuổi từ 30-50. Điều thú vị nhất là người phụ nữ này có một "hàm răng hoàn hảo."

Dự án trên bắt đầu từ năm 2009 khi ông George Dias, một giảng viên cấp cao về giải phẫu và cấu trúc sinh vật học, sang Thổ Nhĩ Kỳ để nghiên cứu bộ xương trên. Trước đó, các nhà nghiên cứu này cũng sử dụng những các kỹ thuật trên nhằm tái tạo một xác ướp Ai Cập 2.300 tuổi.

Khuôn mặt phục chế này sẽ được trưng bày tại trường Đại học Otago vào cuối tuần này và sâu đó sẽ là vật triển lãm vĩnh viễn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục