Du khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt tổng cộng 3.040.100 người vào tháng 5/2024, vượt mốc 3 triệu lượt du khách trong tháng thứ ba liên tiếp và là mức cao kỷ lục trong tháng 5/2024.
Số lượng tìm kiếm và quan tâm từ Trung Quốc đến Việt Nam trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua đã gần như quay lại mức trước đại dịch COVID-19, đạt 95% so với 2020 là thời điểm trước đại dịch.
UN WTO lưu ý rằng ngoài sự cải thiện ở thị trường châu Á, nhu cầu bị dồn nén và kết nối hàng không gia tăng sẽ giúp thế giới đạt được phục hồi du lịch hoàn toàn vào cuối năm nay.
Các nhà hàng tại Bangkok, Phuket, Chon Buri và Chiang Mai, đảo Koh Samui... có thể mở cửa đến sáng sớm nhưng không được phép bán rượu sau nửa đêm nếu không có giấy phép hợp lệ.
Cầu Rồng sẽ dừng phun lửa, phun nước và cầu sông Hàn sẽ không quay trong các đêm diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông.
Diễn ra từ ngày 9-11/5 tới, Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến ngành du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố Labuan Bajo (Indonesia).
Diễn đàn Du lịch Mekong với chủ đề “Tái tư duy để thích ứng và số hóa” sẽ thảo luận, tìm giải pháp tốt nhất để phát triển du lịch, nghiên cứu tiếp thị và xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực GMS.
Ngay từ đầu năm, thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch thích ứng linh hoạt trong hoạt động du lịch; triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng 2023.
Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023, Bình Thuận mong muốn sẽ là nơi kết nối, hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận và xa hơn nữa là khu vực phía Bắc, các nước châu Á-Thái Bình Dương.
Kế hoạch về phát triển du lịch thành phố Hà Nội năm 2023 được đưa ra nhằm tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Thủ đô đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ.
Báo cáo Hội nhập Kinh tế châu Á 2023 cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng 399% so với cùng kỳ năm trước đó.
Sự trở lại của khách Trung Quốc được kỳ vọng giúp ổn định dòng khách quốc tế đến Việt Nam, song song với loạt nỗ lực trong nước nhằm phục hồi ngành công nghiệp không khói này cho năm Quý Mão.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, năm 2022, tỉnh đón 3,4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Với chủ đề “Du lịch biển, đảo - Thế mạnh của Du lịch Việt Nam,” hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 2022 nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch Việt Nam sau đại dịch và thu hút khách quốc tế.
Sầm Sơn đã đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án du lịch lớn, đẳng cấp; cải thiện môi trường kinh doanh du lịch; từng bước hướng tới phát triển thành đô thị du lịch quốc gia.
Đón đầu xu hướng thị trường và cơ hội trong mùa du lịch cuối năm, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tung ra các chương trình kích cầu thị trường thu hút khách du lịch.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai đa dạng giải pháp để khai thác phân khúc khách hàng ở những loại hình du lịch Bleisure travel, MICE.
VITM Đà Nẵng sẽ tập trung thu hút các DN kinh doanh du lịch thể thao (Golf, đua thuyền, lướt sóng...), du lịch nghỉ dưỡng, các doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ MICE, du lịch khám phá.
Du lịch đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến cơ hội phát triển kinh tế cho nhiều quốc gia và người dân, tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, thế giới đã nhận ra rằng không thể trở lại cách làm cũ.