Phương án phân luồng giao thông, khắc phục sự cố sạt lở ở đèo Hải Vân

Theo phương án phân lường, hướng Đà Nẵng-Huế, các phương tiện ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ đến Tạ Quang Bửu qua hầm Hải Vân 2 hoặc hầm Mũi Trâu.
Phương án phân luồng giao thông, khắc phục sự cố sạt lở ở đèo Hải Vân ảnh 1Cơ quan chức năng chặn xe lưu thông trên đèo Hải Vân phía tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước sự cố sạt lở taluy dương tại Km 905+270 thuộc tuyến đường đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), chiều 13/10, Xí nghiệp Quản lý Vận hành Hầm đường bộ Hải Vân đã đưa ra phương án phân luồng giao thông, nhằm giải quyết ách tắc.

Cụ thể, hướng Huế-Đà Nẵng, các phương tiện ôtô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua hầm Hải Vân 1 hoặc hầm Mũi Trâu (trừ các loại xe không được phép qua hầm) tiếp tục hành trình đi Đà Nẵng (riêng các xe máy đi Đà Nẵng tới trạm trung chuyển của hầm Hải Vân).

Hướng Đà Nẵng-Huế, các phương tiện ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ đến Tạ Quang Bửu qua hầm Hải Vân 2 hoặc hầm Mũi Trâu (trừ các loại xe không được phép qua hầm) tiếp tục hành trình ra Huế (riêng các xe máy đi ra Huế tới trạm trung chuyển của hầm Hải Vân).

Ngoài ra, các phương tiện ôtô lưu thông trên đường Nam Hải Vân-Túy Loan qua hầm Mũi Trâu hoặc qua hầm Hải Vân 2 (trừ các loại xe không được phép qua hầm) tiếp tục hành trình ra Huế (riêng các xe máy đi ra Huế tới trạm trung chuyển của hầm Hải Vân).

[Đà Nẵng: Tạm ngừng xe lưu thông trên đèo Hải Vân do sạt lở đất đá]

Hiện nay, Xí nghiệp Quản lý Vận hành Hầm đường bộ Hải Vân đã tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện thiết bị và nhân sự để triển khai công tác khắc phục thiệt hại sớm thông tuyến trở lại. Tuy nhiên mưa vẫn đang rất lớn nên đơn vị tập trung đảm bảo công tác cảnh báo, phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương.

Phương án phân luồng giao thông, khắc phục sự cố sạt lở ở đèo Hải Vân ảnh 2Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Hải Vân. (Ảnh: TTXVN phát)

Xí nghiệp cũng đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông và bố trí nhân sự trực gác để ngăn không cho phương tiện trên đèo; báo cáo với Khu Quản lý đường bộ III và Văn phòng Quản lý đường bộ III  về sự cố sạt lở nêu trên trên để phối hợp triển khai khắc phục.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30, ngày 13/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở mái taluy dương tại Km 905+270 thuộc tuyến đường đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) gây ra ách tắc giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục