Phương pháp đơn giản tìm sự sống ngoài hành tinh

Theo các nhà khoa học, việc tìm vết tích khai khoáng trong khu vực vành đai của tiểu hành tinh có thể tìm ra sự sống ngoài hành tinh.
Trong suốt 50 năm qua, để tìm mối liên hệ với sự sống ngoài hành tinh giới khoa học đã thực hiện biện pháp phát tín hiệu vô tuyến điện vào trong không gian.

Tuy nhiên, vừa qua các nhà khoa học đã có được phương pháp tìm sự sống ngoài hành tinh. Đó chính là đi tìm vết tích khai khoáng trong khu vực vành đai của tiểu hành tinh. Do việc khai khoáng sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ khu vực khai thác và sản sinh lượng bụi lớn, vì thế hoạt động này sẽ dễ bị phát hiện.

Theo các nhà khoa học, sự sống ngoài hành tinh có thể rất thích khai khoáng tại các thiên thể kích thước lớn, chứ không thích khai thác ở những thiên thể nhỏ bé.

Lý thuyết này đã được tiến sỹ Duncan Forgan thuộc Đại học Edinburgh (Anh) tiến sỹ Martin Elvis thuộc Đại học Harvard, Massachusetts (Mỹ) đưa ra. Theo đó, trong tiểu hành tinh tồn tại nhiều khoáng chất gồm vàng, bạch kim, sắt, silic./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục