Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên được cho là đã mở lại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon để sản xuất plutoni.
Báo cáo IAEA cho biết từ thời điểm đầu tháng 7/2021 đến nay có nhiều dấu hiệu về việc xả nước làm mát cho thấy lò phản ứng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đang hoạt động.
Trang web 38 độ Bắc của Mỹ chuyên theo dõi tình hình ở Triều Tiên phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho rằng một con đập gần tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đã bị vỡ.
IAEA không nêu lý do dẫn tới việc ngừng hoạt động lò 5MW, song một số chuyên gia phân tích độc lập cũng sử dụng các hình ảnh vệ tinh cho rằng lò phản ứng cũ này đang gặp trục trặc kỹ thuật.
Giáo sư Hecker cho biết Triều Tiên có thể đã sản xuất tới 7 vũ khí hạt nhân, bất chấp việc Bình Nhưỡng đã tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.
Triều Tiên lên án Mỹ, Nhật Bản kéo dài hiệu lực hiệp định hạt nhân song phương, đồng thời cho rằng Tokyo đã tích trữ một lượng lớn plutoni để theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cơ quan hoạch định chính sách hạt nhân của Nhật Bản đã kêu gọi quản lý chặt chẽ hơn chương trình tái chế nhiên liệu nhằm giảm kho dự trữ plutoni của nước này.
Triều Tiên lập luận Mỹ phải là quốc gia đầu tiên ra trước tòa án về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời tố cáo Nhật Bản đang dự trữ lượng plutoni “nhiều hơn cần thiết”.
Nhật Bản sở hữu gần 50 tấn plutoni đã phân tách, đủ để sản xuất hơn 5.000 vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hầu hết số plutoni này không được xác định sử dụng cho mục đích hòa bình.
Theo Trang 38 North của Mỹ, các hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng đã tái chế nhiều plutoni hơn dự đoán trước đó.
Triều Tiên có “lý do kỹ thuật dồi dào” để tiến hành một vụ thử hạt nhân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm kiếm cách thức phát triển một loại tên lửa đáng tin cậy có thể mang vũ khí hạt nhân.
Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã đạt được những bước tiến “đáng kể” trong việc tăng cường khả năng hạt nhân như lượng nguyên liệu và công nghệ thu nhỏ đầu đạn.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết có đến 6 nước thành viên của liên minh quân sự này sẵn sàng cử các đơn vị hải lục không quân đến khu vực Biển Đen.
Tiếp theo Duma Quốc gia, Thượng viện (Hội đồng Liên bang) Nga ngày 26/10 đã phê chuẩn một dự luật ngừng thỏa thuận với Mỹ về việc tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết Triều Tiên đã có bước tiến đáng kể trong việc thu nhỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình và được cho là sở hữu ít nhất 40 kg plutoni cấp độ
Giới chuyên gia vũ khí vừa công bố một đánh giá mới, trong đó cho rằng Triều Tiên sẽ có đủ nguyên liệu để sản xuất khoảng 20 quả bom hạt nhân cho đến cuối năm 2016.
Theo ISIS có trụ sở ở Washington, Mỹ, ngày 14/6, Triều Tiên có thể đang mở rộng đáng kể hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân và nhiều khả năng tăng thêm 6 hoặc thậm chí nhiều vũ khí hơn.
Hai tàu của Anh sáng 21/3 đã cập cảng miền Đông Nhật Bản để vận chuyển lượng plutoni, đủ chế tạo hàng chục quả bom nguyên tử, tới Mỹ cất trữ theo một thỏa thuận song phương.