Các nhóm vũ trang liên tục tấn công dân thường, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa cũng bị chặn, người dân Haiti bị hạn chế di chuyển và nhiều hoạt động của WEF cũng tạm thời phải đình chỉ.
Hiện, các băng nhóm đang kiểm soát khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và các vụ bắt cóc, hãm hiếp, cướp của cũng như giết người đã trở thành mối đe dọa hằng ngày đối với người dân Haiti.
Biểu tình bạo lực đã nổ ra tại nhiều nơi ở Haiti do các ứng cử viên có khả năng thua trong cuộc bầu cử không chấp nhận kết quả sơ bộ của vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/11 vừa qua ở nước này.
Tổng thống Hollande sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác và ủng hộ những nỗ lực tiếp tục tái thiết quốc gia Trung Mỹ này kể từ trận động đất kinh hoàng năm 2010.
Ngày 9/2, các cuộc biểu tình phải đối giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục diễn ra trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti, bất chấp mùa lễ hội Carnival hàng năm sắp đến gần.
Ngày 5/2, hàng trăm người đã biểu tình quá khích tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Đây là cuộc biểu tình thứ hai trong tuần này tại thủ đô phản đối giá nhiên liệu tăng cao.
Tại khu trung tâm, những người biểu tình đã đập phá nhiều cửa kính xe ô tô, nhiều thanh niên tìm cách chặn các tuyến đường chính bằng những hòn đá tảng và cành cây gây tắc nghẽn giao thông.