Khủng hoảng kinh tế và chính trị dẫn tới biểu tình tại Haiti

Ngày 9/2, các cuộc biểu tình phải đối giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục diễn ra trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti, bất chấp mùa lễ hội Carnival hàng năm sắp đến gần.
Khủng hoảng kinh tế và chính trị dẫn tới biểu tình tại Haiti ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: BBC)

Ngày 9/2, các cuộc biểu tình phải đối giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục diễn ra trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti, đẩy quốc gia Tây bán cầu này ngày càng chìm sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị bất chấp mùa lễ hội Carnival hàng năm sắp đến gần.

Đây là cuộc biểu tình lớn thứ ba kể từ đầu tháng Hai tới nay tại Haiti nhằm yêu cầu chính phủ hạ giá dầu trong bối cảnh mức giá "vàng đen" trên thị trường thế giới đang liên tục giảm mạnh.

Các cuộc biểu tình đã khiến hầu hết các con phố vốn thường xuyên đông đúc tại thủ đô Port-au-Prince trở nên vắng vẻ sau khi các đảng đối lập và nghiệp đoàn tài xế xe buýt kêu gọi tổ chức tổng bãi công kéo dài 2 ngày.

Bất chấp lời kêu gọi của Thủ tướng Evans Paul, chỉ một số ít người dân vẫn đi làm bình thường trong khi hầu hết các công sở trong thành phố đều đóng cửa. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 20 người biểu tình quá khích, đồng thời phải sử dụng đến hơi cay để giải tán một nhóm sinh viên biểu tình.

Trong khi đó, đã có một cảnh sát bị đâm tại khu nhà ổ chuột ở Cité Soleil khi nhân viên này đang cố gắng dọn dẹp những chiếc lốp xe do người biểu tình đốt.

Hồi tuần trước, chính phủ mới của Haiti đã thông báo giảm giá khí đốt hóa lỏng của Haiti từ mức 4,62 USD/gallon (3,8 lít) xuống mức 4,25 USD/1 gallon, song những người biểu tình cho rằng mức giảm này là khá khiêm tốn so với xu hướng giảm giá dầu trên thị trường quốc tế hiện nay.

Trước áp lực này, Thủ tướng Paul cho biết không thể tiếp tục hạ giá bán khí đốt vì chính phủ mất khả năng bù giá. Hiện Chính phủ Haiti đang cần huy động nguồn tiền từ hoạt động bán xăng để có thể chi trả khoản nợ hiện đang "phình" to lên khoảng 1,5 tỷ USD trong chương trình bán dầu ưu đãi của Venezuela cho các nước vùng Caribbe.

Haiti có 10 triệu dân, là quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu và vẫn đang trong giai đoạn tái thiết kể từ sau trận động đất kinh hoàng năm 2010./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.