Lãi suất ngân hàng ngày 3/2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ghi nhận tăng ở các mức hấp dẫn, đặc biệt là kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên được áp dụng mức cao nhất là 9%.
Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất vượt trội lên tới 6-6,3% cho các kỳ hạn dài, đặc biệt là các ngân hàng có chương trình khuyến mãi hoặc yêu cầu số tiền gửi lớn.
PVcomBank dẫn đầu về lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiền tại quầy, với 9,5% cho kỳ hạn 12-13 tháng. Tuy nhiên, để nhận được mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng điều kiện đưa ra.
Lãi suất ngân hàng ngày 10/12 tiếp tục diễn biến trái chiều khi một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tăng thì KienlongBank lại bất ngờ giảm mạnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn tiền gửi.
Bên cạnh những ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm cao với điều kiện đặc biệt, thì nhiều ngân hàng công bố mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn không kèm điều kiện để thu hút khách hàng.
Với mức tăng lãi suất huy động 6,35%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng, GPBank nằm trong nhóm các ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi cao nhất thị trường hiện nay.
Từ nay đến hết 31/1/2025, các tiểu thương, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ vay sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn tại PVcomBank sẽ được ưu đãi lãi suất chỉ từ 5,99%/năm.
Khách hàng có nhu cầu vay mua nhà tại PVcomBank được ưu đãi lãi suất từ 9%/năm trong 6 tháng hoặc 10%/năm trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân.
Khách hàng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, các cá nhân có nhu cầu mua nhà để ở vay vốn tại PVcomBank sẽ được ưu đãi lãi suất 4% so với thông thường.
Vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại, bị Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải với vai trò là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành mức án tù chung thân; bồi thường cho VietABank 248,9 tỷ đồng; bồi thường cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng; bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm bị truy tố về hành vi vi phạm quy định, lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng PVcomBank, VietABank và NCB.
Các bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng các “lỗ hổng” trong thẩm định tài sản, không thẩm định hồ sơ chặt chẽ... nhằm vi phạm các quy định về cho vay, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị can khác trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của PvcomBank, VietABank, NCB được mở ngày 26/12, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Các chuyên gia nhận định nền kinh tế đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch và kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 sẽ đạt khoảng 13%.
Các ngân hàng khẳng định việc mở thẻ tín dụng tại ngân hàng được thực hiện đầy đủ quy trình, hoàn toàn không yêu cầu khách hàng nạp tiền, chuyển khoản hay thu phí mở hồ sơ mở thẻ tín dụng.
Với vai trò là ngân hàng tài trợ và bảo lãnh dự án Tokyo Tower, trong quá trình xử lý tài sản để thu hồi nợ, PVcomBank sẽ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người mua nhà.
PVcomBank và Viettel Post sẽ ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ song phương dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tác cắt giảm chi phí, tối ưu chất lượng dịch vụ.
PVcomBank và ECPay sẽ hợp tác kết nối cổng thanh toán ECPay để triển khai dịch vụ thu tiền điện cho khách hàng thông qua các kênh giao dịch của PVcomBank và nhiều dịch vụ khác.