Quan chức cấp cao Hàn Quốc-Triều Tiên gặp nhau tại Indonesia

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon và Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam đã có cuộc hội đàm chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, trước khi cùng tham dự Lễ khai mạc ASIAD 2018 tại Jakarta
Quan chức cấp cao Hàn Quốc-Triều Tiên gặp nhau tại Indonesia ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon (trái) bắt tay với Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam trong lễ khai mạc Thế vận hội châu Á lần thứ 18 tại Sân vận động Bung Karno, Jakarta, Indonesia ngày 18/8. (Nguồn: AP/Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon và Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam ngày 18/8 đã có cuộc hội đàm chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, trước khi cùng tham dự Lễ khai mạc Asian Games 2018 tại Jakarta.

Cuộc hội đàm diễn ra tại tòa nhà Crafty bên cạnh sân vận động Gelora Bung Karno, kéo dài trong khoảng 10 phút.

Lãnh đạo 3 nước cũng đã chụp ảnh chung cùng với các linh vật biểu tượng của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018.

[Thượng đỉnh liên Triều lần 3 - Thách thức mới với Tổng thống Hàn Quốc]

Tham dự cuộc hội đàm, phía Hàn Quốc còn có các quan chức như Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Doo Jong-hwan, Thứ trưởng Ngoại giao Lim Sung-nam và Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia Kim Chang-beom.

Phía Triều Tiên có Thứ trưởng Ngoại giao Choi Hee-cheol, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Lee Ho-cheol và Đại sứ Triều Tiên tại Indonesia Ahn Gwang-il./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.