Quan chức Mỹ thừa nhận nên tiếp tục tham gia Hiệp định Paris

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho rằng Mỹ nên tiếp tục tham gia Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, nhưng cần phải đàm phán lại hiệp định này.
Quan chức Mỹ thừa nhận nên tiếp tục tham gia Hiệp định Paris ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry ngày 25/4 cho rằng Mỹ nên tiếp tục tham gia Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, nhưng cần phải đàm phán lại hiệp định này khi mà một số nước châu Âu không nỗ lực để cắt giảm lượng khí phát thải.

Quyết định cuối cùng về việc Mỹ có ở lại Hiệp định Paris về hạn chế lượng khí thải carbon toàn cầu - đã được 194 quốc gia ký kết, sẽ được Tổng thống Donald Trump đưa ra vào tháng tới.

Phát biểu tại Hội thảo tài trợ cho nguồn năng lượng mới do hãng Bloomberg tổ chức ở thành phố New York (Mỹ), ông Perry nhấn mạnh ông sẽ không tư vấn cho Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp định Paris, nhưng hiệp định này cần phải đàm phán lại. Ông tuyên bố: "Chúng ta cần phải ngồi lại và nghiêm túc về vấn đề này."

Ông Perry không đề cập chi tiết đến những nội dung của Hiệp định Paris mà theo ông cần phải đàm phán lại, nhưng nhấn mạnh cả Mỹ và Trung Quốc đều đang đạt được tiến bộ thực sự trong việc cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Ông cũng đặt câu hỏi về những nỗ lực của Đức và Pháp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái, ông Trump từng cam kết sẽ rút khỏi Hiệp định Paris nếu đắc cử. Tuy nhiên, đến nay, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa thực hiện cam kết này.

[Ông Donald Trump đề xuất giảm ngân sách chống biến đổi khí hậu]

Theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, các nước tham gia thỏa thuận sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19). Ngoài ra, hiệp định đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD/năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.