Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn nghiêm trọng và phức tạp, trong khi nhiệm vụ loại bỏ môi trường và điều kiện nảy sinh tham nhũng vẫn hết sức gian nan.
Trong kết luận điều tra, Bộ Công an xác định Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng và chi hơn 106 tỷ đưa hối lộ. Trước đó, cơ quan này cho biết Việt Á kiếm lãi 4.000 tỷ, chi 800 tỷ để bôi trơn.
Tình tiết khắc phục hậu quả không phải là phép tính cộng (nộp tiền) và phép trừ (giảm án) mà mang tính nhân văn, giáo dục và răn đe cao, là sự phân loại bị cáo theo mức độ thành khẩn, hối cải.
Cơ quan chống tham nhũng (KPK) của Indonesia vừa bắt giữ hàng chục quan chức tham nhũng tại nhiều địa phương trong cả nước, tiếp nối cuộc chiến đẩy lùi tiêu cực tại quốc gia này.
Phó Chủ tịch Khu Tự trị Nội Mông Cổ, ông Bạch Hướng Quần, 56 tuổi, đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ thường dùng để ám chỉ tội tham nhũng).
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định điều tra đối với ông Quý Tương Ỷ, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông, do bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, bao phủ toàn diện, không khoan nhượng, kiên định “đả hổ, diệt ruồi,” “săn cáo,” đan chặt chiếc lồng “3 không”.
Thông qua chiến dịch “Thiên võng”, Trung Quốc đã truy bắt được 3.587 tội phạm tham nhũng chạy trốn ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước quy án, thu hồi 9,54 tỷ nhân dân tệ (1,43 tỷ USD).
Trong vòng 5 năm qua, khoảng 262.600 quan chức và cán bộ đã bị kỷ luật trong chiến dịch chống xa hoa, lãng phí và phong cách làm việc quan liêu của giới quan chức nước này.
Ủy ban chống tham nhũng trực thuộc Phủ tổng thống được thành lập với nhiệm vụ xem xét những cáo buộc tham nhũng đối với tất cả những quan chức được Tổng thống bổ nhiệm trong nhánh hành pháp.
Mạc Kiến Thành, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật thường trú của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Đảng Ủy Bộ Tài chính, bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bổ nhiệm cựu Chủ tịch Cơ quan Phát triển đô thị Manila (MMDA) Francis Tolentino làm cố vấn về các vấn đề chính trị của mình.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã ủy quyền truy tố một số quan chức của ba địa phương Hà Bắc, Hà Nam và Liêu Ninh về hành vi tham nhũng và nhận hối lộ.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa sẽ đàm phán với tập đoàn Brazil Odebrecht tại Mỹ để thương lượng việc chuyển giao danh sách quan chức Ecuador nhận hối lộ.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, ông Lý Văn Khoa đã chính thức bị điều tra do cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Chính phủ Romania tuyên bố kiên quyết triển khai các sắc lệnh miễn truy tố và trả tự do cho một loạt chính trị gia bị cáo buộc lợi dụng chức vụ gây thất thoát tài sản nhà nước.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo nước này sẽ thiết lập một ủy ban giám sát cấp quốc gia mới nhằm cải cách cơ chế giám sát.
Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 59 triệu USD cho các quan chức Panama trong giai đoạn 2010-2014 để nhận được các hợp đồng có giá trị.