Lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương cho biết nạn nhân là phụ nữ, chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi, bị mất một chân sau vụ tấn công và ngừng tim trước khi đưa đến bệnh viện.
Tính đến ngày 30/6, hơn 19.200 người di cư đến quần đảo Canary bằng đường biển trên 297 tàu thuyền, tăng so với con số hơn 7.200 người trên 150 tàu thuyền vào cùng kỳ năm ngoái.
Trong số những người di cư thiệt mạng hoặc mất tích có tới 384 trẻ em; hầu hết những người di cư thiệt mạng và mất tích khi đang trên đường di cư từ châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Số liệu thống kê cho thấy trong năm ngoái đã có 56.852 người di cư bất hợp pháp tới Tây Ban Nha, tăng 82,1% so với một năm trước đó và gần bằng mức 64.298 người của năm 2018.
Tìm đến Iberia thuộc Đại Tây Dương đắm mình trong ánh nắng ấm áp, hoặc các thành phố Bắc Mỹ rực rỡ sắc lá mùa thu, hoặc tận hưởng mùa màng bội thu ở châu Âu, là những lựa chọn tuyệt vời cho tháng 11.
Hội Chữ thập Đỏ, tổ chức giúp điều trị cho những người di cư, cho biết một chiếc thuyền gỗ cập đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary đã chở theo 320 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ.
Hơn 3.500 người di cư đã đến quần đảo Canary trong tháng Chín vừa qua. Điểm đến chính đối với người di cư vượt biển đến Tây Ban Nha là 7 hòn đảo trong quần đảo Đại Tây Dương.
Trong số 280 người di cư trên chiếc thuyền trên cập bến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, có 268 người đàn ông, 10 bé trai và 2 người phụ nữ đến từ vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi.
Phát biểu với báo giới, một quan chức hội đồng khu vực, ông Manuel Miranda cho biết: “Thời tiết thay đổi và chúng tôi phải sơ tán các thị trấn ở phía Bắc đảo Tenerife.”
Hải quân Maroc đã chặn chiếc thuyền chở người di cư khi nó đang di chuyển từ Cảng Fass Boye ở Senegal đi về phía Bắc nhằm hướng tới Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo Bộ Tài chính Tây Ban Nha, cảnh sát đã bắt giữ 43 đối tượng bị tình nghi vận chuyển trái phép 331 container chứa đồ điện tử đã qua sử dụng đến châu Phi trong hai năm qua.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha nêu rõ chiếc thuyền gặp nạn cách đảo Gran Canaria khoảng 150 hải lý về phía Tây Nam, người sống sót duy nhất được một tàu thương mại vớt lên an toàn vào tối 1/10.
Trong đợt phun trào này, núi lửa Cumbre Vieja đã hoạt động trong 85 ngày và 18 giờ, phá hủy 1.345 ngôi nhà cũng như nhiều trường học, nhà thờ, trung tâm y tế và hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.
Dòng dung nham nóng 1.250 độ C tuôn ra từ núi lửa Cumbre Vieja có thể chảy vào Đại Tây Dương trong những giờ tới, có thể sẽ dẫn tới các vụ nổ và tạo ra những đám mây khí độc trên đảo La Palma.
Ngày 18/6, lực lượng cứu hộ cho hay ít nhất 3 người di cư đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khởi đảo Lanzarote thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha).
Ngày càng có nhiều người di cư tới quần đảo Canary do họ phải tìm một tuyến đường khác để vào châu Âu, khi các nước tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát bờ biển Địa Trung Hải.
Trước đây, Malta và Italy thường xuyên lên tiếng về tình trạng chia sẻ trách nhiệm không công bằng trong việc tiếp nhận người di cư, do đây là hai quốc gia đầu tiên người di cư tiếp cận khi đến EU.
Các đảng đối lập tại Tây Ban Nha đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ nước này từ chức sau khi cảnh sát Tây Ban Nha ngày 18/11 cho phép 200 người di cư rời một trại tị nạn trên đảo Gran Canaria.