Hải quân Maroc giải cứu 130 người di cư Senegal trên Đại Tây Dương

Hải quân Maroc đã chặn chiếc thuyền chở người di cư khi nó đang di chuyển từ Cảng Fass Boye ở Senegal đi về phía Bắc nhằm hướng tới Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Hải quân Maroc giải cứu 130 người di cư Senegal trên Đại Tây Dương ảnh 1Một con thuyền chở người di cư đang chìm trên biển ngoài khơi Maroc ngày 31/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Hãng Thông tấn MAP đưa tin hải quân Maroc đã giải cứu 130 người di cư Senegal ở khu vực ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương gần thành phố Dakhla.

Theo MAP, lực lượng tuần tra của hải quân Maroc đã chặn chiếc thuyền chở người di cư khi nó đang di chuyển từ Cảng Fass Boye ở Senegal đi về phía Bắc nhằm hướng tới Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

[300 người di cư mất tích trong lúc vượt biển đến Tây Ban Nha]

Cũng trong ngày 13/8, nhà chức trách Quần đảo Canary thông báo rằng các đơn vị cứu hộ của họ đã chặn một chiếc thuyền và cứu được 53 người trên thuyền ở ngoài khơi bờ biển Fuerteventura.

Theo giới quan sát, có hiện tượng gia tăng số lượng người di cư từ châu Phi di chuyển bằng thuyền đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong tháng Tám này do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trước đó, hãng thông tấn MAP ngày 7/8 đưa tin hải quân nước này đã phát hiện thi thể của 5 người di cư tới từ Senegal, đồng thời giải cứu 189 người khác, sau khi tàu chở họ bị lật ở ngoài khơi Tây Sahara./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục