Tunisia, Libya công bố thỏa thuận về người di cư mắc kẹt ở biên giới

Tunisia và Libya tuyên bố hai nước đã nhất trí chia sẻ trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú cho hàng trăm người di cư mắc kẹt ở khu vực biên giới.
Tunisia, Libya công bố thỏa thuận về người di cư mắc kẹt ở biên giới ảnh 1Người di cư từ châu Phi bị mắc kẹt trên bờ biển tại khu vực biên giới Libya và Tunisia, ngày 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Tunisia và Libya tuyên bố hai nước đã nhất trí chia sẻ trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú cho hàng trăm người di cư mắc kẹt ở khu vực biên giới.

Trong cuộc họp chung với giới chức Libya ở Tunis, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia nêu rõ: "Chúng tôi đã nhất trí chia các nhóm người di cư đang ở khu vực biên giới."

[LHQ phản đối việc Tunisia trục xuất người di cư, người tị nạn]

Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền và Liên hợp quốc, những người di cư này đã được chính quyền Tunisia đưa đến khu vực sa mạc Ras Jedir.

Trước đó, Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc việc Tunisia trục xuất người di cư, người tị nạn khiến một số người thiệt mạng ở khu vực biên giới với Libya và hàng trăm người mắc kẹt trong điều kiện khắc nghiệt.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã yêu cầu dừng ngay lập tức các hoạt động trục xuất này cũng như khẩn trương tái định cư đến nơi an toàn những người mắc kẹt ở biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.