Tunisia giải cứu hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp bị chìm thuyền

108 người nhập cư bất hợp pháp đã được Hải quân Tunisia giải cứu từ hai con thuyền bị chìm ngoài khơi bờ biển tỉnh Sfax, miền Đông Nam nước này hôm 15/7.
Tunisia giải cứu hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp bị chìm thuyền ảnh 1Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển Spax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ngày 16/7 cho biết hải quân của nước này đã giải cứu 108 người nhập cư bất hợp pháp, thuộc các quốc tịch châu Phi khác nhau, ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Sfax, miền Đông Nam nước này.

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết thêm rằng các nhân viên của họ đã giải cứu nhóm người nhập cư bất hợp pháp hôm 15/7 từ hai chiếc thuyền bị chìm.

Trong quá trình giải cứu, một người dùng dao thái thịt đe dọa các nhân viên, trong khi một người khác đổ 4 thùng xăng lên nóc thuyền.

[Tunisia: Chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi, 10 nạn nhân mất tích]

Trước đó, theo một tuyên bố được Văn phòng Tổng thống Tunisia đưa ra vào cuối ngày 14/7, Tổng thống Kais Saied đã mô tả hoạt động nhập cư bất hợp pháp là một "quá trình di dời vô nhân đạo và bất thường."

Ông nhấn mạnh sự hiện diện của "mạng lưới tội phạm" liên quan đến tình trạng buôn người, sử dụng Tunisia làm điểm trung chuyển, gây ra mối đe dọa cho quốc gia Bắc Phi này.

Nhà lãnh đạo Tunisia nói thêm: "Tunisia cung cấp nơi trú ẩn cho những người nhập cư, nhưng từ chối trở thành vùng đất quá cảnh hoặc định cư của họ."

Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Mặc dù chính quyền Tunisia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng này, nhưng số lượng người nhập cư bất hợp pháp từ Tunisia đến Italy vẫn đang gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục