Hàng chục người di cư mất tích ở vùng biển giữa Tunisia và Italy

Bốn người sống sót trong vụ việc cho biết họ đến từ vùng cận Sahara ở châu Phi và đã rời cảng Sfax của Tunisia để đến Italy trên con thuyền có 46 người.
Hàng chục người di cư mất tích ở vùng biển giữa Tunisia và Italy ảnh 1Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cứu tại khu vực ngoài khơi biển Địa Trung Hải ngày 4/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 23/6 cho biết hiện có 37 người di cư mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở vùng biển ngoài khơi giữa Tunisia và đảo Lampedusa của Italy.

Thông báo của IOM trích dẫn lời kể của 4 người sống sót trong vụ việc cho biết họ đến từ vùng cận Sahara ở châu Phi và đã rời cảng Sfax của Tunisia để đến Italy trên con thuyền có 46 người.

Tuy nhiên, thuyền đã bị lật do gió mạnh. Cả 4 người này may mắn được một tàu cứu nạn và họ đã được đưa đến đảo Lampedusa của Italy vào cuối ngày 22/6.

[Tunisia phát hiện thi thể của 9 người di cư gần biên giới Algeria]

Một phát ngôn viên của IOM tại Italy cho biết thêm ngoài 4 người trên còn có 5 người khác được một chiếc thuyền khác vớt lên.

Tuy nhiên, 37 người còn lại trên chiếc thuyền di cư thì vẫn đang mất tích và có thể đã chết, trong đó có 7 phụ nữ và 1 trẻ em.

Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn cũng đưa ra báo cáo tương tự về vụ việc nhưng với con số thống kê là 40 người mất tích.

Trong khi đó, một quan chức tư pháp Tunisia cho biết hôm 22/6 là đã có ít nhất 12 người di cư châu Phi mất tích và 3 người thiệt mạng, sau khi 3 chiếc thuyền bị chìm ở vùng biển ngoài khơi quốc gia Bắc Phi này.

Trong vụ việc này, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã cứu được 152 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục