Tunisia phát hiện thi thể của 9 người di cư gần biên giới Algeria

Theo cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng người vượt biên trái phép vào châu Âu qua Trung Địa Trung Hải đã tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tunisia phát hiện thi thể của 9 người di cư gần biên giới Algeria ảnh 1Người di cư sau khi được giải cứu và đưa về cảng el-Ketef ở Tunisia khi đang trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu, ngày 24/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17/5, một quan chức tư pháp Tunisia cho biết đã phát hiện thi thể của 9 người di cư tại miền Tây nước này, gần biên giới với Algeria. Đây là những người di cư từ các quốc gia ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara ở châu Phi. 

Tunisia, quốc gia có đường bờ biển cách đảo Lampedusa của Italy chưa đầy 150 km, từ lâu đã là trạm trung chuyển ưa thích của những người di cư tìm cách vượt biên trong hành trình đầy nguy hiểm trên biển từ Bắc Phi đến châu Âu.

Người phát ngôn Riadh Nwiwi của tòa án Kasserine cho biết các thi thể đã được phát hiện ở vùng núi gần Haidra, một thị trấn thuộc tỉnh Kasserine và chính quyền đã mở một cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi "để xác định nguyên nhân cái chết." Ông Nwiwi ghi nhận sự gia tăng bất thường của số lượng người di cư từ các vùng khác của châu Phi qua biên giới Algeria-Tunisia, đặc biệt là ở khu vực rừng gần Haidra.

Trong một tuyên bố, Diễn đàn Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội (FTDES), một nhóm hỗ trợ người di cư, cho biết thêm rằng theo thông tin sơ bộ, lạnh, khát và mệt mỏi là nguyên nhân khiến những người di cư tử vong.

[Ủy viên EU nhấn mạnh tầm quan trọng của một tuyến đường di cư hợp pháp]

Theo FTDES, những người di cư đã di chuyển rất xa trong môi trường bất lợi để chạy trốn khỏi xung đột, điều kiện kinh tế khắc nghiệt và tác động của biến đổi khí hậu.

FTDES kêu gọi chính quyền Tunisia đưa ra các biện pháp giải quyết tình trạng này như hệ thống tiếp nhận và định hướng ở biên giới Algeria-Tunisia để đảm bảo các dịch vụ nhân đạo cơ bản dọc theo "các tuyến đường di cư chết người."

Kể từ đầu năm, hàng chục người di cư đã bị đuối nước trong một loạt vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia khi cố gắng tới châu Âu.

Theo cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng người vượt biên trái phép vào châu Âu qua Trung Địa Trung Hải đã tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 42.200 trường hợp được phát hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục