Người dân trên đảo Tenerife phải sơ tán do cháy rừng vượt kiểm soát

Phát biểu với báo giới, một quan chức hội đồng khu vực, ông Manuel Miranda cho biết: “Thời tiết thay đổi và chúng tôi phải sơ tán các thị trấn ở phía Bắc đảo Tenerife.”
Người dân trên đảo Tenerife phải sơ tán do cháy rừng vượt kiểm soát ảnh 1Cháy rừng bùng phát từ ngày 16/8 tại một công viên quốc gia dưới chân núi lửa Teide. (Nguồn: Getty Images)

Sáng 19/8, nhà chức trách trên đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, đã phải sơ tán thêm nhiều người dân do vẫn chưa kiểm soát được một đám cháy rừng ở phía Bắc đảo này, mặc dù đến nay lửa vẫn tránh các khu du lịch lớn.

Lý do cháy rừng lan mạnh là điều kiện thời tiết xấu đi trong đêm 18/8.

Phát biểu với báo giới, một quan chức hội đồng khu vực, ông Manuel Miranda cho biết: “Thời tiết thay đổi và chúng tôi phải sơ tán các thị trấn ở phía Bắc đảo Tenerife.”

Theo quan chức trên, nhiệt độ đã tăng trong đêm, trong khi độ ẩm giảm và gió mạnh hơn. Ông cho biết cần phải sơ tán thêm nhiều người vì tình hình diễn biến nguy hiểm và lửa đang đến gần.

Ông Miranda cho biết thêm rằng cho đến nay "đã tránh được tổn thất về người... và đó là mục tiêu chính của chúng tôi.”

[Tây Ban Nha sơ tán khẩn cấp nhiều làng mạc do cháy rừng lan rộng]

Cháy rừng bùng phát từ ngày 16/8 tại một công viên quốc gia dưới chân núi lửa Teide - đỉnh núi cao nhất Tây Ban Nha - trong bối cảnh thời tiết nóng và khô.

Lãnh đạo hội đồng khu vực, ông Fernando Clavijo cho biết khoảng 5.000 ha rừng đã bị ảnh hưởng và 7.000 người đã được sơ tán hoặc được khuyến cáo ở trong nhà.

Đây là đám cháy rừng phức tạp nhất trên quần đảo Canary trong 40 năm trở lại đây, do sự kết hợp của thời tiết nóng, khô và gió, cũng như địa hình phức tạp.

Các khu du lịch nổi tiếng trên hòn đảo này cho đến nay chưa bị ảnh hưởng và hai sân bay đã hoạt động bình thường.

Nắng nóng gay gắt và thời tiết khô hanh trong mùa hè này đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng bất thường ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.

Cháy rừng tại đảo Maui ở Hawaii (Mỹ) từ đầu tháng này đã làm hơn 100 người thiệt mạng và phá hủy thành phố nghỉ dưỡng Lahaina.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục