Quân đội Australia kết thúc sứ mệnh tại Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng John Faulkner cho biết ngày 31/7, quân đội Australia đã chấm dứt sứ mệnh ở Iraq sau 6 năm tham chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia John Faulkner cho biết, ngày 31/7 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) với việc chính thức kết thúc chiến dịch bình ổn và phục hồi Iraq mang tên "xúc tác"  (CATALYST).

Tuyên bố của Bộ trưởng Faulkner nêu rõ ngày 31/7, quân đội Australia chính thức chấm dứt sứ mệnh ở Iraq sau 6 năm tham chiến.

Theo Tư lệnh quân đội Australia, Đại tướng Angus Houston, việc kết thúc chiến dịch CATALYST phù hợp với thời hạn mà Australia đã thỏa thuận với Chính phủ Iraq hồi tháng 12/2008 (theo đó rút toàn bộ lực lượng khỏi nước này vào ngày 31/7) và phản ánh tình hình an ninh tại nước này đã được cải thiện.

Thực tế, các đơn vị chiến đấu cuối cùng của Australia đã rút khỏi Iraq hồi năm ngoái.

ADF sẽ chỉ duy trì một lực lượng nhỏ tại Iraq, gồm một đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đại sứ quán Australia tại Baghdad và một nhóm hỗ trợ phái bộ của Liên hợp quốc tại quốc gia vùng Vịnh này.

Australia triển khai gần 2.000 binh sĩ ADF tại Iraq trong khuôn khổ chiến dịch CATALYST kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tại đây năm 2003./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục