Quân đội Mỹ tự tin về khả năng đánh chặn tên lửa xuyên lục địa

Quân đội Mỹ cho rằng việc nước này vừa thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cho thấy Washington có khả năng đón đầu trước các mối đe dọa về ICBM.
Quân đội Mỹ tự tin về khả năng đánh chặn tên lửa xuyên lục địa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Japan Times)

Theo Reuters/Yonhap, ngày 31/5, quân đội Mỹ cho rằng việc nước này vừa thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cho thấy Washington có khả năng đón đầu trước các mối đe dọa về ICBM từ những quốc gia như Triều Tiên cho đến năm 2020.

[Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa]

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Tên lửa Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring nói: “Trước khi vụ thử nghiệm diễn ra, tôi đã tự tin rằng chúng tôi có khả năng đánh bại mọi mối đe dọa mà họ (Triều Tiên) đem lại. Tôi càng tự tin hơn sau khi chứng kiến vụ thử thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đó.” 

Trong khi đó, nghị sỹ Mỹ Dan Sullivan cho rằng vụ thử thành công hệ thống đánh chặn ICBM vừa qua đã gửi một thông điệp rõ ràng tới phía Bình Nhưỡng rằng Mỹ hoàn toàn đủ khả năng bắn rơi bất cứ tên lửa nào đến từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục