Theo quân đội Thái Lan, lực lượng tác chiến Burapha đã được triển khai nhằm “khôi phục quyền kiểm soát của Thái Lan tại Sa Kaeo" sau khi Campuchia “điều quân cùng vũ khí hạng nặng tới các vị trí."
Đơn vị rà phá bom mìn của Quân đội Thái Lan đã được cử đến khu vực biên giới đang tranh chấp với Campuchia để điều tra vụ nổ mìn tại đây khiến 3 binh sỹ Thái Lan bị thương.
Theo biện pháp này, tất cả các phương tiện đều bị chặn không cho qua biên giới. Người Thái và người nước ngoài, bao gồm cả khách du lịch, và mọi loại hình thương mại đều bị cấm.
Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai hơn 1.000 quân, máy móc hạng nặng và cần cẩu để cứu hộ tìm kiếm người mất tích và phục hồi tại thủ đô Bangkok.
Sách Trắng Quốc phòng năm 2024 của Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị một số loại vũ khí, bao gồm thiết bị bay không người lái vũ trang, trực thăng tấn công, xe bọc thép bánh lốp.
Lực lượng quân đội Thái Lan chịu trách nhiệm về an ninh biên giới đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và các sỹ quan phòng chống ma túy để tăng cường kiểm soát các cửa khẩu giữa Thái Lan và Myanmar.
Một đơn vị kiểm lâm đang trên đường đến thăm một ngôi làng nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo thì bất ngờ bị quân nổi dậy tấn công khiến 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương.
Quả bom phát nổ vào khoảng 15 giờ trên đường Baan Irkasae thuộc địa phận quận Si Sakhon, khi đoàn xe 4 chiếc của Thiếu tướng Paisal Nusang, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đi qua.
Thượng sỹ Yongyuth Mungkornkim, 59 tuổi, đã nổ súng vào ba binh sỹ tại Đại học quân sự Quân đội hoảng gia Thái Lan khiến 2 thượng sỹ thiệt mạng và một thượng sỹ khác bị thương.
Do lo ngại các công nhân sẽ về quê và làm lây lan dịch bệnh, Tư lệnh các lực lượng quốc phòng, Đại tướng Chalermpol Srisawat, đã ra lệnh cho quân đội giám sát tất cả các khu lán trại.
Tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan đang đáp lại những lời kêu gọi cắt giảm ngân sách quốc phòng, bao gồm những khoản đầu tư mua sắm vũ khí, khí tài quân sự... để dành tiền chống COVID-19.
Tờ The Nation dẫn lời ông Prayut cho hay quân đội Thái Lan sẽ thu nhỏ quy mô, do Bộ Quốc phòng yêu cầu có 500.000 binh sỹ, nhưng chỉ có 40% thanh niên sẵn sàng đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Apirat Kongsompong đã xin lỗi người dân sau khi một quân nhân thực hiện vụ xả súng đẫm máu cuối tuần trước tại tỉnh Nakhon Ratchasima.
Ông Chan-ocha cho rằng khoản ngân sách 70-80 tỷ baht (tương đương 2.310-2.640 tỷ USD) là một phần của ngân sách được phân bổ cho Bộ Quốc phòng và không liên quan đến ngân sách chi tiêu trung ương.
M1126 Stryker có động cơ diesel 350 mã lực, được trang bị tháp vũ khí điều khiển từ xa có thể gắn cả súng máy M2 Browning cỡ nòng 50, súng phóng lựu MK19 40 ly hoặc súng máy M240 NATO 7,62x51 ly.
Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã sử dụng các quyền lực đặc biệt của mình lần cuối cùng để dỡ bỏ những lệnh cấm đối với báo chí và chuyển tất cả các vụ án chống lại mệnh lệnh của ông sang tòa dân sự.
Loại xe bọc thép tám bánh M1126 Stryker này được mệnh danh là vũ khí “đẳng cấp thế giới” và đã được sử dụng trên nhiều chiến trường. Mẫu xe này vẫn sẽ phục vụ trong quân đội Mỹ đến năm 2030.