Quân đội Zimbabwe rút khỏi mỏ kim cương

Chính phủ Zimbabwe cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát bảo vệ các mỏ kim cương ở miền Đông đã bắt đầu rút khỏi các mỏ này.
Chính phủ Zimbabwe ngày 19/11 cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát bảo vệ các mỏ kim cương ở miền Đông nước này đã bắt đầu rút khỏi các mỏ này.

Đồng thái này nhằm thực hiện yêu cầu của hệ thống Kimberly Process (KP) giám sát hoạt động buôn bán kim cương liên quan đến các cuộc xung đột trên toàn cầu.

KP cáo buộc các lực lượng an ninh Zimbabwe đóng tại các mỏ kim cương ở Marange có các hành động bạo lực nghiêm trọng "không thể chấp nhận được" đối với dân thường.

Tổ chức này gia hạn cho nước này từ nay đến tháng 6/2010 phải cải thiện tình trạng này, nếu không KP sẽ buộc phải tính đến các biện pháp khác.

Bộ trưởng Hầm mỏ của Zimbabwe, ông Obert Mpofu cho biết nước này đã đáp ứng hơn 90% yêu cầu của KP, bằng chứng là tại các mỏ kim cương nói trên hiện không còn một đơn vị quân đội hoặc cảnh sát nào.

Các nhà kinh doanh kim cương trên thế giới trong cuộc họp tại Antwept (Bỉ) tuần này đã cảnh báo sẽ không dung thứ những hành động vi phạm nhân quyền liên quan đến hoạt động khai thác và chế tác kim cương.

Hiệp hội các nhà chế tác kim cương quốc tế (IDMA) và Liên đoàn các sàn giao dịch kim cương thế giới ngày 18/11 nhấn mạnh Zimbabwe đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu kim cương từ Marange cho đến khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu của KP, vì vậy hai hiệp hội này sẽ tẩy chay bất cứ thành viên nào giao dịch kim cương thô khai thác từ Marange trước thời điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục