Nam Phi phát hiện trường hợp dương tính với bệnh đậu mùa khỉ thứ 7

Bộ Y tế Nam Phi cho biết trường hợp mới nhất là một người đàn ông 39 tuổi nhập viện tại một cơ sở y tế tư nhân ở tỉnh Western Cape vào tháng 5 và có kết quả xét nghiệm dương tính với Mpox ngày 13/6.

(Nguồn: Africa CDC)
(Nguồn: Africa CDC)

Bộ Y tế Nam Phi ngày 14/6 đã công bố thông tin của trường hợp dương tính với virus bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) thứ 7 tại nước này.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết trường hợp mới nhất là một người đàn ông 39 tuổi nhập viện tại một cơ sở y tế tư nhân ở tỉnh Western Cape vào tháng 5 và có kết quả xét nghiệm dương tính với Mpox vào ngày 13/6.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nam Phi Foster Mohale cho biết, “giống như trường hợp số 6, bệnh nhân mới nhất khai địa chỉ cư trú của mình là Northcliff, tỉnh Gauteng. Bộ Y tế kêu gọi tất cả những người đang dùng thuốc điều trị bất kỳ tình trạng sức khỏe nào hãy tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ biến chứng sức khỏe nghiêm trọng trong trường hợp họ mắc bệnh Mpox và các bệnh khác.”

Trước đó, Nam Phi đã có 2 trường hợp tử vong do Mpox, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên cách đây 5 tuần.

Bộ Y tế cho biết tất cả các bệnh nhân đều này đều mắc các bệnh mãn tính như HIV, điều này cho thấy khả năng cao là hệ thống miễn dịch bị tổn hại.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, ớn lạnh và kiệt sức. Trong vòng 3 ngày đầu kể từ khi phát bệnh, các tổn thương dạng mụn nước sẽ phát triển trên mặt, các chi kể cả lòng bàn chân và lòng bàn tay.

Tuy nhiên, tổn thương có thể xảy ra ở các bộ phận khác của cơ thể.
Hiện tại Nam Phi không có phương pháp điều trị nào được đăng ký đối với bệnh này, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng tecovirmat (thường được biết đến với tên thương hiệu Tpoxx) để điều trị các trường hợp bệnh nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dịch Ebola: CHDC Congo triển khai tiêm vaccine Ervebo

Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, với hơn 50.000 liều Ervebo đã được phân phối.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.