Đại sứ các nước EU được cho là đã nhóm họp cuối tuần qua, và các nhà ngoại giao giấu tên cho biết đã có những lời kêu gọi ký kết một hiệp ước EU-Anh dứt khoát tập trung vào quốc phòng và an ninh.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ vui mừng sau khi người đồng cấp Anh Starmer tuyên bố sẽ tìm kiếm một sự khởi đầu mới trong quan hệ với EU, gọi đây là cơ hội "cần được nắm bắt."
Thủ tướng Sunak tuyên bố Anh và EU là "đồng minh, đối tác thương mại và bạn bè" trong khi Chủ tịch EC khẳng định hai bên là "đối tác thân thiết, kề vai sát cánh, hiện tại và trong tương lai."
Các cuộc đàm phán được nối lại trong bối cảnh hai bên vẫn còn bất đồng lớn về những vấn đề then chốt, trong đó phải kể đến quyền đánh bắt cá và các quy định về cạnh tranh.
23 giờ (giờ GMT) ngày 31/1, nước Anh chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này.
Ngay cả những người ủng hộ Brexit cũng thất vọng với thỏa thuận của ông Johnson vì nó tạo ra hình thức quản lý hỗn hợp ở Bắc Ireland và làm suy yếu mối quan hệ Bắc Ireland với phần còn lại của Anh.
Nữ Thủ tướng Anh nêu rõ các nghị sỹ có thể sửa đổi kế hoạch của bà, khi văn bản này được trình lên hạ viện ngày 29/1 tới, đúng hai tháng trước thời điểm Anh rời EU.
Đáp lại phát biểu của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố bà muốn duy trì mối quan hệ đối tác "sâu sắc và đặc biệt" với Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã mô tả việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu là một "bi kịch" mà nguyên nhân một phần do hậu quả từ những sai lầm trong quá khứ của liên minh này.
Thủ tướng Anh Theresa May công kích một số quan chức và chính trị gia EU, cho rằng những người này đã "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực nhằm tái đắc cử của bà.
Chiều 16/3, Nữ Hoàng Anh Elizabeth II đã phê chuẩn dự luật về Brexit, cho phép Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức đưa nước Anh bước vào tiến trình rời EU.
Quan điểm của EU là trong giai đoạn chuyển tiếp, từ một thành viên đầy đủ đến khi Anh hoàn toàn rời khỏi EU, thì nước này vẫn phải tuân theo pháp luật của EU.
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 7/2 đã đồng ý trao cho Quốc hội nước này quyền bỏ phiếu thông qua dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Sau khi cử tri Anh bỏ phiếu quyết định nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo các nước trên thế giới đã bày tỏ quan ngại về những tác động toàn cầu của sự kiện này.