Quan hệ hợp tác Nga-Việt Nam không ngừng phát triển

Quan hệ hợp tác Nga - Việt không ngừng phát triển

Đại sứ Kovtun khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nga-Việt không ngừng phát triển, bao trùm tất cả mọi lĩnh vực, hình thức hợp tác.

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệmNgày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990 - 12/6/2013).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ngài Andrey Grigorievich Kovtun, Đại sứ Liên bang Ngatại Việt Nam nhấn mạnh: Ngày lễ lớn này không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho nhữngbiến đổi căn bản về chính trị và kinh tế diễn ra ở đất nước Nga cách đây 20 năm,mà còn lưu lại dấu ấn trong cả bề dày lịch sử nhiều thế kỷ. Nước Nga đã trải quamột chặng đường dài đầy chiến thắng vinh quang và cũng nhiều thử thách khắcnghiệt và ngày nay một lần nữa lại đang vững bước tiến lên trên con đường pháttriển và xây dựng.

Liên bang Nga là một phần không thể tách rời của khu vực Châu Á-Thái BìnhDương, chính vì vậy nước Nga chủ trương bằng mọi cách tăng cường quan hệ với cácnước trong khu vực này. Chắc chắn, trong hệ thống định hướng khu vực, Việt Namcó vị trí đặc biệt quan trọng, đất nước gắn bó với Nga bởi mối quan hệ đặc biệtđã được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2012 và có truyền thốnghữu nghị, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau nhiều thập kỷ.

Quan hệ hợp tác giữa Nga-Việt Nam không ngừng phát triển, bao trùm tất cảmọi lĩnh vực và hình thức hợp tác về chính trị, kinh tế, xã hội nhân văn, phổbiến trong mọi tầng lớp nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ Việt Nam gửiđến các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân Liên bang Nga những tình cảm thắmthiết và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc khánh Liên bang Nga.

Bộ trưởng khẳng định: Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn và quýbáu mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệTổ quốc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngàynay.

Với mối quan hệ đặc biệt sâu sắc đó, Bộ trưởng tin tưởng rằng, với nỗ lực của lãnhđạo hai nước cũng như của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, quan hệ Đốitác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga sẽ không ngừng được củngcố, tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tácvà phát triển ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Thời gian qua, hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận, các dự án hợp táctrong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quân sự, đào tạo cán bộ, trong đódự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam là một minh chứng cụthể. Hai nước đang tích cực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thươngmại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục