Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, củng cố và phát triển mối quan hệ với tỉnh Houaphanh, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.
Thượng tướng Khamlien khẳng định việc BQP Việt Nam hỗ trợ BQP Lào xây dựng Công trình Sở Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1 là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại không giới hạn giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn trong việc vun đắp mối quan hệ thủy chung, “có một không hai” Việt Nam-Lào.
Theo Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, những bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào trong bốn năm qua đều có sự đóng góp xứng đáng của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang .
Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao hợp tác của Quân đội Việt Nam, Lào trong hoạt động xây dựng bản làng nơi biên giới quốc gia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc hội Lào hoàn thành tốt đẹp kỳ họp lần thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng; chúc mừng những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội của Lào thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Lào khẳng định đây không chỉ là sự hợp tác giữa địa phương và địa phương mà là minh chứng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, góp phần duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam là một trong những nhịp cầu nối hết sức quan trọng để kết nối nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, gắn bó trên tinh thần tương thân tương ái.
Chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau của sỹ quan trẻ giữa của ba tỉnh, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa quân đội hai nước.
Thủ tướng Phankham chân thành cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ Lào cải tạo đồng ruộng, làm thủy lợi và kỹ thuật trồng lúa cho năng suất cao, đóng góp to lớn vào sự phát triển nền nông nghiệp của Lào.
Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh Luang Namtha xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi với trị giá gần 40 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.
Một trong những kết quả nổi bật nhất trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 là việc 3 tỉnh Phongsaly, Bokeo và Luang Namtha đã nhất trí chủ trương thành lập Ban Quản lý người Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác, Thủ tướng Phankham Viphavanh hy vọng Hà Nội và Vientiane sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai thành phố.
Tạp chí Chân Trời Mới của Lào nhận định qua 60 năm, tinh thần đoàn kết đấu tranh, tình cảm gắn bó anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn được thắt chặt và không ngừng đơm hoa kết trái.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany khẳng định các tác phẩm đã phản ánh một cách đa dạng, sâu sắc, sinh động, đầy đủ quá trình hợp tác Lào-Việt Nam.
Báo chí Lào đánh giá mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022.
Việt Nam và Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.
Nhìn lại lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào qua hơn 9 thập niên, chúng ta tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị.