Quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới giờ đây không còn dừng lại ở những tranh chấp thương mại đơn thuần, mà đã biến chuyển thành một cuộc đối đầu tổng lực.
Kể từ khi Bắc Kinh áp thuế 25% đối với đậu nành, thịt bò, thịt lợn, lúa mì, ngô và lúa miến của Mỹ từ năm 2018 để trả đũa thuế quan, hàng Mỹ xuất sang Trung Quốc đã giảm mạnh.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/12 thông báo, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế Jay Shambaugh sẽ gặp Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Liêu Mân vào ngày 12/12.
Theo Sputniknews, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/11 tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng tiếp xúc với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tuy nhiên hiện chưa có chi tiết cụ thể về vấn đề này.
Phát biểu tại một diễn đàn ở trường Đại học Harvard, Đại sứ Tạ Phong khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác với Mỹ để mối quan hệ giữa hai nước có thể phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong một số ngành của Trung Quốc đã trở nên rõ nét, trong bối cảnh nhu cầu tại nước này vẫn còn yếu khi nền kinh tế đang giảm tốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Hai bên cũng cần quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính có cuộc thảo luận “thẳng thắn và mang tính xây dựng,” nhất trí sẽ duy trì các kênh liên lạc mở giữa hai nước.
Theo báo Liên hợp Buổi sáng (Hong Kong) mới đây, cuối tháng Tám vừa qua, Mỹ đã rút khỏi "vũng lầy" chiến tranh Afghanistan vốn đã kéo dài 20 năm, thu quân trong vội vàng và uy tín bị tổn thất nặng nề.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, cạnh tranh là điều khó tránh trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, hai nước cần cùng cố gắng để mở rộng hợp tác song phương vì lợi ích của mỗi bên.
Trong ngày làm việc đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu những quan ngại của nước này trước các động thái của Trung Quốc mà Mỹ cho là "đe dọa trật tự thế giới."
Ông Thôi Thiên Khải cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang trong thời kỳ khủng hoảng và hai nước cần phải hành động đúng đắn vì lợi ích lâu dài của người dân hai nước và cả thế giới.
Vào lúc 13 giờ 47 phút ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng tại thị trường châu Á giảm 0,1% xuống còn 1.801,11 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống còn 1.804 USD/ounce.
Sáng 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,9% lên 1.756,79 USD/ounce, sau khi có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2012 là 1.759,98 USD/ounce.
Ngày 24/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành tuyên bố nước này không bao giờ muốn thách thức hoặc thay thế Mỹ và không quan tâm tới các trò chơi quyền lực.
Theo Hansen, các nhân viên tình báo của cơ quan tình báo Trung Quốc đã để mắt tới ông trong đợt tuyển mộ hồi đầu năm 2014 và cựu sỹ quan Mỹ này đã bắt đầu thường xuyên gặp gỡ họ tại Trung Quốc.