Đánh giá quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva ủng hộ nguyện vọng của Tehran trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới, phía Nga muốn nhận được "câu trả lời rất rõ ràng" từ Mỹ liên quan tới quan hệ song phương giữa Moskva và Tehran cũng như thỏa thuận hạt nhân.
Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và Iran sẽ không thể cản trở quan hệ hợp tác song phương.
Nga giữ vững cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Iran bất chấp việc Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran.
Tổng thống Iran ca ngợi vai trò của Nga trong việc duy trì và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran và khẳng định Iran là láng giềng và đối tác chiến lược của Nga.
Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ tin tưởng rằng Iran là một láng giềng tốt và một đối tác tin cậy của Nga.
Nga và Iran đang đàm phán về một thương vụ vũ khí trị giá khoảng 10 tỷ USD, trong đó Moskva sẽ chuyển giao xe tăng T-90, các hệ thống pháo, máy bay và trực thăng cho Tehran.
Bộ trưởng Thông tin Iran Mahmoud Vaezi ngày 22/12 cho biết nước này và Nga sẽ ký một thỏa thuận tiền tệ chung nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại song phương.
Phó Thủ tướng Nga Rogozin cho biết trong tương lai, nước này có kế hoạch cung cấp cho Iran nhiều máy bay thương mại và hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không-vũ trụ.
Ngày 26/5, Nga đã lên tiếng xác nhận về quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, song chưa thể thông báo chính xác được thời điểm chuyển giao hệ thống này.
Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin Nga có thể tiến hành việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, vốn bị trì hoãn lâu nay do sức ép từ Phương Tây.