Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Iran đang phát triển tích cực

Đánh giá quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva ủng hộ nguyện vọng của Tehran trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Iran đang phát triển tích cực ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc gặp người đồng cấp Iran, ông Ebrahim Raisi, diễn ra ngày 15/9 bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực. 

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Ở cấp song phương, mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước đang phát triển tích cực."

Ông cũng cho biết 1 phái đoàn gồm 80 công ty lớn sẽ đến thăm Iran vào tuần tới.

[Nga và Iran hoàn tất văn kiện thỏa thuận hợp tác song phương]

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva ủng hộ nguyện vọng của Tehran trở thành thành viên đầy đủ của SCO.

Về phần mình, Tổng thống Raisi khẳng định quan hệ giữa Moskva và Tehran mang tầm quan trọng chiến lược.

Ông nói: "Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc phát triển quan hệ song phương - quan hệ của chúng tôi không bình thường, mà nó mang tính chiến lược. Sự hợp tác có thể tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế cũng như không gian và hàng không."

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Iran đã ký biên bản ghi nhớ về việc trở thành thành viên thường trực của SCO, tổ chức được thành lập năm 2001 với các thành viên gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và 4 nước Trung Á thuộc Liên Xô trước đây (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục