Nga có thể chuyển hệ thống phỏng thủ tên lửa S-300 cho Iran

Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin Nga có thể tiến hành việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, vốn bị trì hoãn lâu nay do sức ép từ Phương Tây.
Nga có thể chuyển hệ thống phỏng thủ tên lửa S-300 cho Iran ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300. (Nguồn: richardsilverstein.com)

Theo Reuters, ngày 20/1, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin Nga có thể tiến hành việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, vốn bị trì hoãn lâu nay do sức ép từ Phương Tây, sau một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước tại Tehran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức, Fars của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm Tehran và ký một thỏa thuận với người đồng cấp Iran, Chuẩn Tướng Hossein Dehqan để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Cũng theo Fars, hai nước sẽ giải quyết vấn đề cung cấp các hệ thống tên lửa tiên tiến, trong khi hãng tin tức nhà nước RIA của Nga xác nhận vấn đề này một lần nữa lại được đưa ra thảo luận.

RIA dẫn lời Đại tướng Leonid Ivashov nói: "Một bước đi đã được thực hiện theo hướng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ vũ khí, ít nhất là về các hệ thống phòng thủ như S-300 hay S-400. Có thể chúng tôi sẽ chuyển giao chúng."

Ông Ivashov là cựu giám đốc bộ phận hợp tác quốc tế dưới quyền bộ trưởng quốc phòng Nga.

Vào năm 2010, Dmitry Medvedev, khi đó là Tổng thống Nga, đã hủy bỏ một hợp đồng cung cấp cho Tehran các hệ thống tên lửa tiên tiến trong bối cảnh Liên hợp quốc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Mỹ và Israel đã có nhiều động thái vận động Nga ngăn chặn việc bán tên lửa và cho rằng Iran sẽ sử dụng các hệ thống tên lửa nhằm bảo vệ các cơ sở hạt nhân từ các cuộc không kích có thể xảy ra trong tương lai. Iran đã đưa Nga ra trọng tài quốc tế để yêu cầu hoàn thành việc giao hàng.

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có tầm bắn xa 200km và Nga dường như đang cố tạo thêm căng thẳng với phương Tây bằng cách xúc tiến trở lại việc giao hệ thống tên lửa cho các nước đối tác ở Trung Đông như Syria.

Mối quan hệ của Nga với phương Tây đang ở mức thấp sau Chiến tranh Lạnh do cuộc xung đột ở Ukraine, nơi Kiev luôn cáo buộc Moskva đã đưa quân và vũ khí để hỗ trợ quân ly khai ở phía Đông Ukraine trong khi Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục