Ngày 25/5, Nga thông báo nước này sẽ trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Gothenburg cũng như phái bộ ngoại giao của Thụy Điển tại Saint Petersburg.
Sức mạnh của Việt Nam chính là Việt Nam có uy tín và vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế, có môi trường kinh doanh hấp dẫn, ổn định chính trị và chính sách đối ngoại có thể đoán định được.
Dịch COVID-19, kinh tế thế giới, quan hệ Nga-phương Tây, động cơ Đức-Pháp với EU, đàm phán hạt nhân Iran, rủi ro do Mỹ gây ra là 6 mối lo của thế giới trong năm 2022.
Ở Nga và phương Tây tồn tại những khác biệt mang tính nguyên tắc về những vấn đề cơ bản nhất, những vấn đề quan trọng nhất của trật tự thế giới hiện đại và tương lai.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định năm 2018 là năm nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong mối quan hệ Nga-Mỹ bất chấp các nỗ lực của Moskva nhằm cải thiện tình hình.
Trong cuộc đối thoại, rất nhiều vấn đề của người dân đã tìm được giải pháp ngay lập tức thông qua mô hình ba bên: lãnh đạo tối cao của đất nước, lãnh đạo lĩnh vực và đối tượng thụ hưởng.
Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yevgeny Lukyanov tuyên bố nước này đã nâng cấp chiến lược an ninh quốc gia để đối phó với các mối đe dọa từ Phương Tây.
Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/6 đã nhất trí kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm sáu tháng nữa tới cuối tháng 1/2016.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini khẳng định không ai muốn chứng kiến một nước Nga bất ổn và bị cô lập.
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tuyên bố Phương Tây nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga càng sớm càng tốt vì các biện pháp này chỉ khiến căng thẳng leo thang.