Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp khẳng định Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam - quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN và trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp.
Thủ tướng và Phu nhân đã rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp; thăm Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 25-27/5, mở rộng hợp tác toàn diện trong chính trị, kinh tế, văn hóa và năng lượng.
Tại thủ đô Paris, đạo diễn Olivier Dhénin Hữu đã mang tới công chúng Pháp 3 vở kịch và nhạc kịch độc đáo dựa trên những câu chuyện cổ tích và lịch sử Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam-Pháp không ngừng phát triển trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thời gian qua Viện Đại học Công nghệ Béziers (Pháp) đã tiếp nhận khoảng 10 sinh viên Việt Nam, điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác này chính là thành tích xuất sắc của sinh viên Việt Nam tại Học viện.
Từ ngày 6-8/3, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hérault, thuộc vùng Occitanie.
Đại sứ Việt Nam ở Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định năm 2024 là một năm lịch sử trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10/2024.
Thông qua quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, Pháp sẽ trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ mới, toàn diện với Việt Nam.
Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng bên cạnh mối quan hệ hàng thế kỷ, những nét tương đồng về văn hóa Việt Nam và Pháp chính là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày nay giữa hai nước.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp và Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 đã được tổ chức tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có những chia sẻ về quan hệ Việt Nam-Pháp nhân kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.
Năm 2023, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao (12/4/1973-12/4/2023), 10 năm nâng cấp lênQuan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2023).
44 bức ảnh chân dung và phong cảnh Việt Nam lần đầu tiên được trưng bày tại Công viên các danh nhân, dọc con đường ven biển thành phố Honfleur, nơi thu hút đông đảo người dân và khách du lịch.
Kể từ khi lập quan hệ song phương năm 1973 đến nay, Việt Nam và Pháp luôn tạo dấu ấn trong thương mại; Pháp hiện là đối tác thương mại hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam.
Theo Phó Chủ tịch nước, người Việt tại Pháp là cộng đồng mạnh vì có bề dày lịch sử, được tổ chức tốt, nhiều người thành đạt, là cầu nối để thiết lập, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Quan hệ Việt Nam-Pháp và quan hệ Việt Nam-EU" với sự tham gia của sinh viên Học viện chính trị Paris.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi hội đàm với bà Geneviève Darrieussecq, Quốc vụ khanh về cựu chiến binh Pháp.
Theo Thủ tướng, trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19, Pháp hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine, các bác sỹ, chuyên gia y tế Pháp cũng có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả hỗ trợ Việt Nam.