Quan hệ Việt-Trung: Chặng đường 60 năm ý nghĩa

60 năm trước, Việt Nam-Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang sử mới cho quan hệ hai nước và hai dân tộc.
Mùa Xuân 60 năm trước, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950). Cũng từ đó, một trang sử mới đã mở ra cho quan hệ hai nước và hai dân tộc.

Quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối gây dựng và dầy công xây đắp là tài sản vô giá và đã được các thế hệ của nhân dân hai nước kế thừa.

Mối quan hệ đặc biệt đó đã trải qua bao thử thách của thời gian, tiếp tục đứng vững, không ngừng được củng cố và phát triển.

Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Trung Quốc anh em đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam hiện nay.

Từ năm 1991 trở lại đây, quan hệ hai nước đã phát triển phong phú và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng.

Các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên đã trở thành truyền thống tốt đẹp, có ý nghĩa chính trị quyết định, tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước không ngừng phát triển.

Từ 6 năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hàng trăm công ty Trung Quốc đang có mặt tại Việt Nam. Hơn 1 vạn sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại các trường đại học của Trung Quốc, họ không những học tập để mang về kiến thức xây dựng đất nước mà còn là những sứ giả sinh động của tình hữu nghị Việt-Trung.

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 5/2008 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới, đó là xây dựng “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” trong thế kỷ XXI.

Các chuyên gia và học giả hai nước đều nhất trí rằng giữa hai nước có những điều kiện rất thuận lợi và hết sức cơ bản để xây dựng mối quan hệ hợp tác này: hai nước là láng giềng gần gũi, vận mệnh khó có thể tách rời nhau, có nền văn hóa tương đồng, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều đang đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều đang tiến hành đổi mới, cải cách thành công và được nhân dân thế giới ca ngợi.

Tại các diễn đàn khác nhau, lãnh đạo Trung Quốc luôn khẳng định rằng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung-Việt chẳng những phù hợp với lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình và phát triển của khu vực.

Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với nhân dân Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm hữu nghị Trung-Việt 2010”, nhìn cục diện lớn, hướng tới tương lai, tăng cường hợp tác và nâng cao lòng tin, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Trung-Việt phát triển ổn định và lành mạnh.

Chào mừng 60 năm hai nước Việt-Trung thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm hữu nghị Việt-Trung 2010”, trung tuần tháng Giêng năm 2010, Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã lần đầu tiên đã phối hợp tổ chức cuộc triển lãm ảnh quy mô lớn giới thiệu 60 năm quan hệ hai nước.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, với hơn 200 bức ảnh khổ lớn, trong đó có những bức lần đầu tiên được công bố, cuộc triển lãm đã khái quát một cách sinh động các mối quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế… qua từng thời kỳ, khẳng định thành quả nổi bật hợp tác kinh tế, buôn bán, đầu tư giữa hai nước, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của hai dân tộc.

Cuộc triển lãm đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tới xem và để lại những dư âm khó quên trong lòng mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ Trung Quốc.

Thay cho lời kết, xin trích lời tựa của cơ quan Tân Hoa xã được gắn trang trọng trên tấm biển tại đại sảnh Triển lãm chào mừng 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao: “Việt Nam-Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông… Mối tình hữu nghị sáng như rạng đông… Chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi…”.

Bài hát này từng đi cùng với những năm tháng gian khổ, sát cánh kề vai chiến đấu của các bậc tiền bối hai nước, chứng kiến sự phát triển của tình hữu nghị Trung-Việt.

Bài ca hữu nghị này cho đến nay vẫn được nhân dân hai nước yêu mến, luôn được bổ sung thêm ý nghĩa mới, cổ vũ hai nước không ngừng nỗ lực nhằm kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị truyền thống./.

Lương Ngọc Chấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục