Theo Sắc lệnh, công dân Liên bang Nga đang trong lực lượng dự bị sẽ được gọi đi huấn luyện quân sự vào năm 2026 và quy định này có hiệu lực kể từ ngày Sắc lệnh được công bố.
Việc gọi công dân Nga tham gia lực lượng dự bị là một sự kiện được lên kế hoạch từ trước nhằm nâng cao năng lực huấn luyện chiến đấu cho quân nhân dự bị và được tổ chức hằng năm.
Theo ban tổ chức, đã có 85.000 người tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội (Knesset), 14.000 người biểu tình ở Haifa và 10.000 người tập trung ở Netanya.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, với quyết định điều chỉnh mới, quân nhân có thể duy trì trong lực lượng dự bị cho đến khi họ 70 tuổi và 72 tuổi đối với một số vị trí nhất định.
Điện Kremlin bác bỏ thông tin: một điều khoản không được tiết lộ trong lệnh động viên một phần của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép một triệu quân nhân dự bị nhập ngũ để tham chiến tại Ukraine.
Trước khi vào diễn tập, tại nơi tổ chức điều hành, các đơn vị tổ chức kiểm tra thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng dự bị động viên.
Luật gồm 5 chương, 41 điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Việc thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng dự bị động viên ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp xã hội; là tiền đề xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu.
Tổng thống tạm quyền Ukraine ngày 1/5 đã ban hành một sắc lệnh quy định việc nước này áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc có hiệu lực tức thì.