Theo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, trong chuyến đi bộ ngoài không gian, hai phi hành gia Kononenko và Chub đã đưa radar của thí nghiệm Napor-miniRSA vào trạng thái hoạt động.
Vệ tinh Observer-1A có thể được sử dụng để phân tích các thảm họa thiên nhiên nhằm giảm thiểu thiệt hại hoặc tình hình mùa màng ở nước ngoài để thông tin cho các hoạt động giao dịch tài chính.
Vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới của Trung Quốc, có tên gọi Gaofen-12 04, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C lúc 1h45 sáng (giờ Bắc Kinh) và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) khẳng định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tên lửa PSLV-C56 đưa chính xác cả 7 vệ tinh của Singapore vào quỹ đạo đã định.
Việc sử dụng chùm vệ tinh nhỏ mang lại nhiều lợi ích như: thời gian kiểm tra lại vệ tinh ngắn, chi phí phát triển và phóng vệ tinh thấp hơn, dịch vụ cung cấp bởi chùm vệ tinh được diễn ra liên tục.
Dự kiến, vụ phóng tên lửa Nuri sẽ được thực hiện vào 16h ngày 15/6 (giờ địa phương) tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở thị trấn Goheung, tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul 330km về phía Nam.
Cơ quan nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết tên lửa bốn tầng PSLV-C52 mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-04 và hai thiết bị khác, được phóng lên vào lúc 5h59 ngày 14/2 giờ Ấn Độ.
Pelican, do Planet Labs thiết kế và sản xuất, là dòng vệ tinh nhân tạo mới, có khả năng xử lý dữ liệu nhanh hơn, mang lại hình ảnh với độ phân giải cao hơn và có độ trễ thấp hơn.
Hệ thống vệ tinh do VNSC thực hiện sẽ đảm bảo việc quan sát trái đất trong trường hợp thảm họa khẩn cấp với mọi điều kiện thời tiết khí hậu; xây dựng và xử lý các dữ liệu giám sát, cảnh báo thiên tai.
Các lĩnh vực hợp tác giữa Airbus và Việt Nam bao gồm trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến quan sát Trái Đất, tổ chức, tham gia các sự kiện khoa học công nghệ và nghiên cứu công nghệ vệ tinh.