"Cú hích” quảng bá hình ảnh, du lịch đất nước
Với vai trò là chủ nhà Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế đại diện cho Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, đưa văn hóa và du lịch hội nhập sâu rộng hơn trong kỷ nguyên vươn mình.
Với vai trò là chủ nhà Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế đại diện cho Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, đưa văn hóa và du lịch hội nhập sâu rộng hơn trong kỷ nguyên vươn mình.
Bộ Công Thương chú trọng chỉ đạo lồng ghép quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam trong các chương trình xúc tiến thương mại của Bộ chủ trì ở trong và ngoài nước.
Ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp để thu hút khách du lịch, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Nhân dịp 75 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch, kết nối điểm đến biển đảo và băng tuyết, mở ra cơ hội trao đổi khách quy mô lớn giữa hai thị trường trọng điểm.
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp mang ý nghĩa đặc biệt, là biểu tượng sinh động cho sự kết nối giữa hai quốc gia có bề dày quan hệ hữu nghị và hợp tác hơn nửa thế kỷ.
Liên tiếp nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh luôn là những địa phương giữ vị trí top đầu về doanh thu và lượng khách đến nhờ chiến lược xúc tiến quảng bá, sản phẩm độc đáo...
Ba video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch điểm đến Việt Nam nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác về Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 vừa chính thức được ra mắt.
Từ kết quả tích cực của toàn ngành trong quý I/2025, du lịch Việt đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, kích cầu nhằm kéo khách quốc tế đến, tạo cơ hội bứt phá và nâng cao vị thế.
Với sự phổ biến của K-pop, phim truyền hình và phim ảnh Hàn Quốc (K-drama), Hàn Quốc đã trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách nước ngoài.
Năm 2024, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL công bố 55 tuyến đường sông từ Thành phố đến các tỉnh, thành ĐBSCL và công bố 50 điểm du lịch hấp dẫn....
Trong quý II/2025, thành phố Huế sẽ đẩy mạnh triển khai các kế hoạch xúc tiến đầu tư, quảng bá ở nội địa cũng như châu Âu; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh.
Sản phẩm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là du lịch trải nghiệm đời sống sông nước, du lịch sinh thái; du lịch tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo...
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn đặc biệt lưu ý phải áp dụng công nghệ số ngay từ khâu chuẩn bị, quảng bá hình ảnh, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…
Với những tín hiệu tích cực từ lượng tìm kiếm quốc tế đầu năm 2025, cũng như hiệu ứng từ các chiến dịch xúc tiến quảng bá, ngành Du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá trong năm nay.
Các MV âm nhạc của nhiều ca sỹ như Hoàng Thùy Linh, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy... đã chứng minh âm nhạc có thể giúp du lịch “tỏa sáng” theo một cách khác để thôi thúc những bước chân lên đường.
Việc triển khai ứng dụng số không chỉ mang lại hiệu quả trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Nghệ An, mà còn là cầu nối đưa du khách đến gần hơn các di tích, cổ vật.
Hoa hậu Thanh Thủy vừa được công bố sẽ chính thức đồng hành cùng du lịch quê hương trên cương vị Đại sứ Du lịch năm 2025 – 2026 của thành phố Đà Nẵng nhằm lan tỏa hình ảnh bản sắc Việt vươn xa.
Muốn đáp ứng nhu cầu tệp khách sang trọng, sau khi "mở toang" cửa bằng cách miễn visa, cho họ cảm giác được chào đón thân thiện, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp lữ hành cần mang đến cho họ "5C."
Trong năm 2024, Đà Nẵng đã chào đón hơn 222.000 lượt khách Ấn Độ, đạt 5,3% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm gần 50% tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam.
Các chương trình xúc tiến của toàn ngành sẽ tập trung vào ba yếu tố chính là thị trường mục tiêu, sản phẩm độc đáo và đổi mới phương thức quảng bá nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm ảnh hưởng.