Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Trong năm 2024, Đà Nẵng đã chào đón hơn 222.000 lượt khách Ấn Độ, đạt 5,3% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm gần 50% tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE 2025). (Nguồn: Danangfantasticity)
Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE 2025). (Nguồn: Danangfantasticity)

Ngày 19/2, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và 12 các công ty lữ hành khác đã khai trương gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á (SATTE 2025) ở Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Ấn Độ Yashobhoomi, New Delhi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã tới dự và cắt băng khai trương gian hàng chung của Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong các chương trình thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế-xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tham gia hội chợ thường niên lớn nhất khu vực Nam Á này nhằm thúc đẩy quảng bá đến thị trường tiềm năng Ấn Độ, thị trường hiện đang giữ vị trí thứ 4 trong Top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Với quy mộ tương đương năm 2024, gian hàng chung năm nay có diện tích 78m², nằm tại vị trí B72, Sảnh 2 của trung tâm Yashobhoomi.

Chia sẻ về việc tham gia hội chợ SATTE 2025, bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch tiềm năng đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phục hồi du lịch và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Bà hy vọng sự hiện diện của gian hàng du lịch Đà Nẵng tại SATTE 2025 sẽ tiếp tục tăng cường nhận diện điểm đến và kết nối chặt chẽ hơn với các đối tác du lịch.

Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng và xu hướng du lịch sẽ tiếp tục được ngành du lịch thúc đẩy tại SATTE cũng như trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá khác hướng đến thị trường này, đặc biệt là du lịch MICE, golf và cưới.

Trong năm 2024, Đà Nẵng đã chào đón hơn 222.000 lượt khách Ấn Độ, đạt 5,3% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm gần 50% tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Đáng chú ý, so với năm 2019, thời kỳ đỉnh cao của du lịch trước đại dịch COVID-19, tổng lượt khách Ấn Độ đến Đà Nẵng đã tăng hơn 13,5 lần. Với những con số trên, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình đến với Việt Nam của du khách Ấn Độ, ngay cả khi đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và các đại đô thị của Ấn Độ chưa được khôi phục.

Ngoài ra, Ấn Độ được đánh giá cũng sẽ sớm trở thành một trong những thị trường hàng đầu đối với hàng không Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Vietnam Airlines Ấn Độ, kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ vào năm 2022 đến nay, Vietnam Airlines đã duy trì 14 chuyến bay/tuần từ thành phố Delhi, Mumbai đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ lệ sử dụng ghế thường xuyên ở mức trên 80%.

Với kết quả như vậy, trong thời gian sắp tới, Tổng công ty hàng không Việt Nam quyết định sẽ mở thêm hai đường bay mới kết nối thủ đô Hà Nội với các thành phố Bengalore và Hyderabad, miền Nam Ấn Độ.

Cũng trong năm 2025, Vietnam Airlines sẽ đưa vào sử dụng tàu bay thân rộng với chặng bay Mumbai với Hà Nội để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao thương và kết nối về kinh tế, du lịch giữa hai nước.

Tham gia hội chợ năm nay từ ngày 19-21/2 với chủ đề “Du lịch 2025: Thúc đẩy hợp tác toàn cầu để cùng phát triển” có 1.800 đơn vị triển lãm cùng hơn 1.000 người mua nội địa và quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia. Dự kiến, hội chợ sẽ thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.