Hai bộ xương cá Ông lưu giữ tại di tích Lăng Tân có niên đại từ 250 - 300 năm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Hai bộ xương cá Ông lưu giữ tại di tích Lăng Tân có niên đại từ 250 - 300 năm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bộ xương lớn hơn có chiều dài 22m được người dân địa phương gọi tên là “Đồng Đình Đại vương”. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bộ xương lớn hơn có chiều dài 22m được người dân địa phương gọi tên là “Đồng Đình Đại vương”. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bộ xương nhỏ hơn dài 18m có tên gọi “Đức Ngư nhị vị tôn thần”.(Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bộ xương nhỏ hơn dài 18m có tên gọi “Đức Ngư nhị vị tôn thần”.(Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Mỗi bộ xương gồm 50 đốt sống, 28 xương sườn và phần đầu. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Mỗi bộ xương gồm 50 đốt sống, 28 xương sườn và phần đầu. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Phần xương đầu cá Ông. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Phần xương đầu cá Ông. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Các đốt xương sống của cá ông được phục dựng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Các đốt xương sống của cá ông được phục dựng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
0
1
2
3
4
5

Quảng Ngãi: Cận cảnh hai bộ “ngọc cốt” cá Ông lớn nhất Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao Bằng xác lập kỷ lục Lăng Tân - đảo Lý Sơn (nay là đặc khu Lý Sơn) nơi lưu giữ và trưng bày 2 bộ xương cá Ông (ngọc cốt) phục dựng trên đảo lớn nhất Việt Nam.