Quảng Ninh bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã vào ngày 30/5

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó có 1 khu vực phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định.
Quảng Ninh bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã vào ngày 30/5 ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo công bố kết quả bầu cử của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 420 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đảm bảo đúng với cơ cấu, thành phần.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, số người trúng cử là 3.738 (thiếu 13 người so với số đại biểu được ấn định).

Ông Vũ Quyết Tiến, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tất cả các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đều bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được ấn định, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm.

Có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó có 1 khu vực phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định theo khoản 2, Điều 79 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Dự kiến, đơn vị này sẽ tiến hành bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 30/5.

[99,95% cử tri Quảng Ninh đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp]

Ông Vũ Quyết Tiến chia sẻ thành công của cuộc bầu cử là do Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch, theo đó chia cuộc bầu cử thành 3 bước; kết thúc mỗi bước đều tổ chức sơ kết, kiểm điểm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo.

Với cách làm này, Ủy ban Bầu cử các cấp đã bám sát tiến độ từng nội dung công việc để chủ động triển khai. Tiến độ thực hiện các bước đều được đẩy sớm hơn so với thời gian luật định để có khoảng thời gian dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh và phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện.

Trước mỗi bước Ủy ban Bầu cử các cấp đều chủ động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

Kiên trì thực hiện phương châm “3 trước,” “4 tại chỗ” và tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tỉnh Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong Ngày Bầu cử. Do vậy, cử tri an tâm, phấn khởi tham gia bầu cử với tỷ lệ cao (đạt 99,95%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục