Thủ tướng Tusk khẳng định nếu chính phủ do ông lãnh đạo không thể điều hành được do Tổng thống Andrzej Duda can thiệp và nếu được yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, ông sẽ sẵn sàng thực hiện.
Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền có khả năng về nhất nhưng không hội đủ đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mà phải tìm kiếm liên minh.
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết cơ quan này đang đưa Ba Lan ra Tòa án Công lý châu Âu liên quan đến cuộc cải cách mà EC cho rằng "làm suy yếu" tính độc lập của cơ quan tư pháp Ba Lan.
Tối 17/12, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký thông qua luật đảo ngược quy định mới cho phép hạ độ tuổi nghỉ hưu với các thẩm phán Tòa án Tối cao từ 70 xuống 65 tuổi.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã khẳng định rằng Berlin đã bồi thường thiệt hại do Đức gây ra cho Ba Lan trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đồng thời có lập trường rõ ràng về việc này.
Quốc hội Ba Lan đã bác bỏ kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Beata Szydlo, tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng bà vẫn có thể bị thay thế ngay cuối ngày.
Quốc hội Ba Lan ngày 20/7 đã thông qua dự luật cải cách Tòa án Tối cao, bất chấp các cuộc biểu tình phản đối trên đường phố và đe dọa trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan cáo buộc EC cố tình gây sức ép đối với chính phủ nước này liên quan đến việc Quốc hội Ba Lan thông qua dự luật sửa đổi về quản lý truyền thông và cải cách hiến pháp cuối năm ngoái.
Theo AP, với 235 phiếu thuận và 181 phiếu chống, Quốc hội Ba Lan tối 22/12 đã thông qua một đạo luật mới gây tranh cãi điều chỉnh quyền hạn của Tòa án Hiến pháp.
Kết quả chính thức cho thấy Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) chủ trương bảo thủ do nhân vật hoài nghi châu Âu Jaroslaw Kaczynski lãnh đạo đã giành chiến thắng.
Chiến dịch vận động tranh cử vào Quốc hội Ba Lan của các chính đảng đã kết thúc trong ngày 23/10 để bắt đầu ngày im lặng" trước khi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 25/10 tại Ba Lan.
Phát biểu trên kênh truyền hình TVN24 của Đức ngày 18/10, Tổng thống Ba Lan cảnh báo nguy cơ đáng kể về các dịch bệnh gây ra do làn sóng di cư của người tìm kiếm tị nạn.
Với 244 phiếu thuận, Hạ viện Ba Lan đã bầu bà Malgorzata Kidawa-Blonska làm Chủ tịch Hạ viện nước này, thay ông Radoslaw Sikorski vừa từ chức hồi đầu tháng.
Ba Lan tiến hành vòng hai cuộc bầu cử tổng thống giữa đương kim Tổng thống Bronislaw Komorowski và ứng cử viên theo trường phái bảo thủ Andrzej Duda của đảng Luật pháp và Công lý (PiS).