Ba Lan: Đảng PiS cầm quyền không giành đủ số ghế tại Hạ viện

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền có khả năng về nhất nhưng không hội đủ đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mà phải tìm kiếm liên minh.
Ba Lan: Đảng PiS cầm quyền không giành đủ số ghế tại Hạ viện ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Vacsava, Ba Lan, ngày 15/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các điểm bỏ phiếu tại Ba Lan đã đóng cửa vào lúc 21h ngày 15/10 theo giờ địa phương (2h ngày 16/10 theo giờ Hà Nội).

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền có khả năng về nhất nhưng không hội đủ đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ mà phải tìm kiếm liên minh.

Theo kết quả thăm dò do Ipsos tiến hành cho đài truyền hình TVN24, Liên minh Dân sự (KO) đối lập, Con đường thứ ba (TC) trung dung và Cánh tả Mới (NL) nhiều khả năng giành được tổng cộng 248 ghế tại Hạ viện gồm 460 thành viên.

[Người dân Ba Lan bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa mới]

Trong khi đó, PiS chỉ có được khoảng 200 ghế. “Liên đoàn” (Konfederacja) cực hữu được dự đoán giành 12 ghế.

Lãnh đạo phe đối lập Ba Lan Donald Tusk tuyên bố "triều đại của PiS đã kết thúc.”

Để thành lập được chính phủ, một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số, ít nhất 231/460 ghế tại Hạ viện.

Trước đó, giới phân tích chính trị dự báo Ba Lan có thể sẽ phải đối mặt với thời kỳ bất ổn nếu PiS không đảm bảo được thế đa số tại Quốc hội khóa mới ở nước này.

Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc bầu cử này sẽ được công bố vào ngày 17/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục