Cuộc bỏ phiếu diễn ra với kết quả 207 phiếu thuận và 121 phiếu chống, gần tương tự như kết quả của cuộc bỏ phiếu đầu tiên (trong đó có 211 phiếu thuận và 120 phiếu chống) vào ngày 25/9.
Thủ tướng Trudeau mô tả việc Quốc hội Canada vô tình đứng dậy cổ vũ một cựu binh trong đơn vị Đức Quốc xã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine trong Thế Chiến thứ hai là "cực kỳ đáng lo ngại."
Tổng giám đốc phụ trách truyền thông của NRC cho biết "sự cố mạng" được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 18/3 và "các hành động giảm thiểu đã được thực hiện ngay lập tức."
Sáng 12/4 (theo giờ Việt Nam), Quốc hội Canada đã thông qua chương trình trợ cấp lương của chính phủ nhằm "bơm" hàng tỷ CAD vào các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong dịch COVID-19.
Điều kiện để được nhận hỗ trợ là doanh thu của doanh nghiệp bị giảm ít nhất 15% trong tháng 3/2020, trong khi theo tiêu chí được công bố trước đó, mức giảm của doanh thu ít nhất phải là 30%.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau tin tưởng rằng chính phủ đảng Tự do sẽ hội đủ số phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ phiên bản mới (NAFTA 2.0).
Ông Andrew Scheer thừa nhận rằng từ chức là một quyết định khó khăn nhất mà ông từng đưa ra vì việc lãnh đạo một đảng mà mình yêu mến là cơ hội và thách thức trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị.
Một quan chức Chính phủ Canada ngày 17/6 cho biết Bộ trưởng Thương mại Francois-Philippe Champagne đã trình bày trước Quốc hội liên bang dự luật phê chuẩn CPTPP - phiên bản mới của TPP.
Các thành viên cao cấp của nhóm điều hành Facebook tại Canada đã phải đối mặt với một cuộc chất vấn mạnh mẽ của các nghị sỹ tại phiên điều trần trước Ủy ban An ninh công cộng Quốc hội Canada.
Trong ngày 25/6, Hạ viện Canada đã phải tạm ngừng hệ thống email và các mạng máy tính vì lo ngại tin tặc có thể xâm nhập vào các tài khoản của Quốc hội.
Lực lượng an ninh Canada đang mở cuộc điều tra khẩn cấp sau khi hãng tin CBC đưa tin có người sử dụng thiết bị bí mật dò xét các điện thoại di động ở khu vực quanh tòa nhà Quốc hội.
Số liệu từ Cơ quan Bầu cử Canada (EC) cho biết đợt bầu cử sớm ở nước này đã đón nhận số lượng kỷ lục cử tri đi bầu với con số lên tới 3,6 triệu người, cao hơn 71% so với kỳ bầu cử trước.
Canada đang đứng trước nguy cơ đối mặt với những bất ổn chính trị nếu không đảng nào giành được đa số quá bán tại Hạ viện 338 ghế sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 19/10 tới.
Trong bản phúc trình thường niên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/6 cho biết số vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới đã tăng 35% trong năm 2014, trong khi số người chết tăng tới 81%.
Thủ phạm Michael Zehaf-Bibeau đã dùng điện thoại di động của mình tự quay một đoạn băng video trong đó y nói rõ mục đích tiến hành vụ tấn công là nhằm vào chính sách đối ngoại của Canada.
Chính phủ Canada sẽ tăng quyền hạn cho các cơ quan an ninh nước này, theo đó trao thêm quyền bắt giữ và theo dõi cho các cơ quan an ninh sau vụ tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội.
Truyền thông Canada cho biết tay súng tình nghi tiến hành vụ tấn công chết người ở Canada được xác định là Michael Zehaf-Bibeau, kẻ bị cơ quan tình báo coi là "một đối tượng có nguy cơ cao."