Quốc hội Đức thông qua Luật Bảo vệ chống lây nhiễm mới

Những cải cách của Luật Bảo vệ chống lây nhiễm đã được Quốc hội Đức (Hạ viện) và Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua chiều 18/11.
Quốc hội Đức thông qua Luật Bảo vệ chống lây nhiễm mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: DW)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, những cải cách của Luật Bảo vệ chống lây nhiễm đã được Quốc hội Đức (Hạ viện) và Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua chiều 18/11.

Dự kiến, luật mới sẽ ngay lập tức được trình lên Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier để ký ban hành và có hiệu lực trong cùng ngày.

Trong cuộc tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội, đã có 415 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ những cải cách của đạo luật bảo vệ chống lây nhiễm với những cơ sở pháp lý mới nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý cho việc chống lây nhiễm, vấn đề đặt biệt quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh hiện nay.

Tuy nhiên cũng đã có 236 phiếu chống và 8 phiếu trắng. Luật mới bao hàm những biện pháp pháp lý cụ thể chống lây nhiễm, bao gồm hạn chế tiếp xúc, đóng các cửa hàng và nghĩa vụ phải đeo khẩu trang.

[Đức tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình tại Berlin]

Trước khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn đã phát biểu trước Quốc hội để bảo vệ các biện pháp mới nhằm quản lý khủng hoảng tốt hơn. Theo ông Spahn, việc thông qua khuôn khổ pháp lý mới để chống sự lây lan của dịch bệnh là cần thiết trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh, điều khiến các cơ sở y tế, đặc biệt là các bộ phận chăm sóc tích cực quá tải, có thể mất kiểm soát.

Trong khi đó cùng ngày, hàng nghìn người đã biểu tình ở khu vực Cổng thành Brandenburg để phản đối việc siết chặt luật chống lây nhiễm. Người biểu tình hầu hết không giữ khoảng cách và không đeo khẩu trang, trong đó có cả nghị sĩ Quốc hội của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Đụng độ đã xảy ra khi người biểu tình ném chai lọ, đá và các vật dụng vào lực lượng an ninh. Hơn 100 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, đã có khoảng từ 5.000-10.000 người biểu tình, trong khi lực lượng đảm bảo an ninh gồm khoảng 2.000 người, với sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang và các bang khác, đã được triển khai để ứng phó với cuộc biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.