Quốc hội Nepal bắt đầu bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới

Ngày 13/9, Quốc hội Nepal chính thức bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới. Mỗi điều khoản trong dự thảo cần tới 2/3 số phiếu ủng hộ để thông qua.
Quốc hội Nepal bắt đầu bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới ảnh 1Các nhà lập pháp Nepal bắt đầu bỏ phiếu về một dự thảo hiến pháp mới. (Nguồn: AP)

Ngày 13/9, Quốc hội Nepal chính thức bắt đầu bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới.

Chủ tịch Quốc hội Nepal Subhas Nembang thông báo quá trình bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới trong một phiên họp vào tối cùng ngày.

Mỗi điều khoản trong dự thảo hiến pháp cần tới 2/3 số phiếu ủng hộ để thông qua.

Theo các quan chức thuộc Văn phòng Quốc hội Nepal, sẽ cần ít nhất 4 ngày để hoàn tất quá trình bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp gồm 601 thành viên này.

Đây sẽ là bản hiến pháp đầu tiên của Nepal sau khi quốc gia này trở thành nước cộng hòa vào năm 2008, kết thúc 240 năm theo chế độ quân chủ. Cũng từ năm 2008, các đảng phái chính trị tại Nepal đã bắt đầu soạn thảo hiến pháp mới, hai năm sau khi kết thúc cuộc xung đột kéo dài cả thập kỷ khiến 14.000 người thiệt mạng.

Cách đây một tháng, ba đảng chính của Nepal gồm đảng Đại hội Nepal (NC), đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN) đã nhất trí phân chia lại quốc gia này thành 7 tỉnh, song các đảng ở khu vực miền Nam lại phản đối.

Các vụ bạo lực liên quan tới cải cách hành chính trong hiến pháp mới này đã khiến 40 người biểu tình thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.