Cuộc bầu cử Quốc hội Syria dự kiến sẽ diễn ra ngày 5/10, đánh dấu bước chuyển chính trị quan trọng, mở ra kỳ vọng cải cách kinh tế và định hình lại chính sách đối ngoại sau nhiều biến động.
Sau khi lực lượng đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus, Quốc hội Syria ra tuyên bố ủng hộ nguyện vọng của nhân dân về việc xây dựng một đất nước Syria mới hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Theo Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, chính phủ Syria và phe đối lập hiện đã điều chỉnh quan điểm để tìm kiếm thỏa thuận chung vào ngày cuối cùng của vòng đàm phán, dự kiến vào ngày 25/3.
Theo hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA), dự thảo ngân sách năm 2022 được ấn định ở mức 13.325 tỷ bảng Syria (tương đương 5,3 tỷ USD khi quy đổi với tỷ giá 2.512 bảng Syria/1 USD).
Thời gian đề cử, ứng cử sẽ bắt đầu từ ngày 19/4 và kéo dài trong 10 ngày; người Syria ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại Đại sứ quán Syria ở các nước vào ngày 20/5.
Khoản ngân sách 9,2 tỷ USD mà Tổng thống Syria thông qua không đề cập khoản thâm hụt của công ty điện lực quốc gia, vào khoảng 1,6 tỷ USD theo ước tính của Bộ Tài chính Syria.
Syria đã tham dự một hội nghị các nước Arab lần đầu tiên sau 8 năm không tham gia, đánh dấu bước ngoặt mới hướng tới tái hội nhập chính trị khu vực của quốc gia này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát biểu trước Quốc hội mới, chúc mừng các nghị sỹ đắc cử, đồng thời nói rằng cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Tư đã thu hút lượng cử tri tham gia bỏ phiếu kỷ lục.
Quốc hội Syria cho biết nghị sỹ Muhammad Maher Hajjar là người đầu tiên nộp giấy đăng ký ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 3/6.