Quốc hội Syria thông qua dự thảo ngân sách hơn 5 tỷ USD cho năm 2022

Theo hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA), dự thảo ngân sách năm 2022 được ấn định ở mức 13.325 tỷ bảng Syria (tương đương 5,3 tỷ USD khi quy đổi với tỷ giá 2.512 bảng Syria/1 USD).
Quốc hội Syria thông qua dự thảo ngân sách hơn 5 tỷ USD cho năm 2022 ảnh 1Một phiên họp Quốc hội ở Damascus, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc hội Syria vừa thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 trị giá 5,3 tỷ USD cho năm 2022, giảm so với mức tương ứng 6,8 tỷ USD của năm nay, trong bối cảnh những khó khăn kinh tế tại quốc gia Trung Đông này ảnh hưởng tới tình hình tài chính công.

Theo hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA), dự thảo ngân sách năm 2022 được ấn định ở mức 13.325 tỷ bảng Syria (tương đương 5,3 tỷ USD khi quy đổi với tỷ giá 2.512 bảng Syria/1 USD).

Dự kiến, sau khi được Quốc hội thông qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ sớm ký ban hành kế hoạch ngân sách năm tới. Trong khi đó, ngân sách 8.500 tỷ bảng Syria cho năm nay được tính toán với tỷ giá quy đổi trước đó là 1.250 bảng Syria/1 USD (tương đương 6,8 tỷ USD).

[Cử tri Syria tiến hành bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa mới]

Bộ trưởng Tài chính Syria Kanan Yaghi cam kết rằng chính sách an sinh xã hội của nước này sẽ được duy trì ổn định và không bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Theo ông Yaghi, chính quyền Damascus đã dành riêng 5.530 tỷ bảng Syria cho các chương trình hỗ trợ xã hội, trong đó có trợ cấp các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, lúa mì, đường và gạo. Năm ngoái, Syria cũng đã chi khoảng 3.500 tỷ bảng Syria cho các chương trình tương tự.

Theo SANA, Chính phủ Syria đang trong quá trình triển khai nhiều biện pháp mới để hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Dự kiến, quốc gia này cũng sẽ phân bổ khoảng 2.000 tỷ bảng Syria cho nguồn lực đầu tư mới, trong khi thâm hụt ngân sách của năm tới sẽ vào khoảng 4.100 tỷ bảng Syria.

Sau một thập kỷ xung đột và ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, bên cạnh tác động của dịch COVID-19, kinh tế Syria phải đứng trước nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo gia tăng, trong khi đồng nội tệ Syria mất giá mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.