Luật ân xá Venezuela không áp dụng đối với những người bị truy tố hoặc kết án vì thúc đẩy hành động quân sự chống lại đất nước, gồm một số lãnh đạo đối lập, trong đó có bà Maria Corina Machado.
Dự luật mới của Venezuela bao gồm 13 điều khoản nhằm bảo vệ tài sản của nước này ở nước ngoài, cũng như trừng phạt những người tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý nào xâm phạm tài sản của đất nước.
Venezuela đề nghị Interpol bắt các thành viên lãnh đạo "Quốc hội Venezuela năm 2015" do phe đối lập bầu ra với cáo buộc đánh cắp tài sản nhà nước, lạm dụng quyền lực, phạm tội có tổ chức và phản quốc.
Quốc hội Venezuela vừa ký với cơ quan lập pháp của Colombia một thỏa thuận song phương nhằm bảo vệ nhân quyền của những người sinh sống và đi qua đường biên giới chung dài 2.219km.
Các nghị sỹ quốc hội Venezuela đã lựa chọn 5 thành viên chính thức và 10 thành viên dự bị của CNE trong tổng số 103 ứng cử viên tham gia cơ quan bầu cử quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga coi việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Nga và Quốc hội Venezuela mới được bầu là rất quan trọng.
Quốc hội Venezuela, do lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido giám sát, đã tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 6/12 là "bất hợp pháp" và cuối tuần qua đã bỏ phiếu để kéo dài nhiệm kỳ hiện nay.
Liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành được 253 trong tổng số 277 ghế, chiếm 91% tại Quốc hội khóa mới.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một thế giới đa cực.
Ngoại trưởng Venezuela nhận định những tuyên bố của quan chức Mỹ là nhằm kích động việc công kích chống lại tính hợp pháp của ban lãnh đạo mới được bầu của Quốc hội Venezuela.
Các nghị sỹ sẽ nêu những đề xuất, đánh giá về quan điểm của các đảng đối lập để từ đó kiến nghị Tòa án Tối cao Venezuela xem xét rút lại phán quyết vô hiệu hoạt động của cơ quan lập pháp này.
Phó Thủ tướng Italy Di Maio ngày 7/2 viết thư trả lời "Tổng thống lâm thời tự phong" của Venezuela Juan Guaidò, khẳng định Rome muốn tránh bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào vào tình hình ở nước này.
Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela gửi thư cho hai Phó Thủ tướng Italy là Matteo Salvini và Luigi Di Maio để đề nghị hai nhà lãnh đạo này sớm gặp gỡ một phái đoàn chính thức đến từ Quốc hội Venezuela.
Điện Kremlin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela là sự can thiệp trái phép và trắng trợn vào công việc nội bộ của quốc gia Mỹ Latinh này.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này không công nhận bất cứ tổng thống nào tự phong hoặc bị che phủ bởi những “lợi ích đen tối.”
Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) tuyên bố không công nhận các hoạt động trong năm 2017 và 2018 của ban lãnh đạo Quốc hội, do phe đối lập kiểm soát, vì tính chất vi hiến.
Tổng thống Maduro khẳng định tất cả mọi tổ chức và cá nhân Venezuela cần phải tuân thủ luật pháp và nếu bất cứ sự vi phạm nào đều phải chịu trách nhiệm trước cơ quan luật pháp.