Đến thời điểm này, đoạn qua đèo Khánh Lê đang được đơn vị bảo trì đường bộ - Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa - khẩn trương khắc phục, dọn dẹp cơ bản gọn gàng.
Trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn km65+800-km117+450 qua xã Lạc Dương và phường Lâm Viên-Đà Lạt đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông đường bộ, gây chia cắt giao thông.
Trước tình trạng sạt lở do mưa lũ, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Quân khu 5 triển khai nổ mìn có kiểm soát và huy động lực lượng 24/24 để đẩy nhanh khắc phục, sớm thông tuyến Quốc lộ 27C và các đèo trọng điểm ở Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực tiếp cận hiện trường chiếc xe khách bị tai nạn do sạt lở đất đá để tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn mắc kẹt.
Sau những ngày nỗ lực khắc phục sạt lở, đến nay, các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đoạn đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện thông xe kể từ sáng 22/12.
Khi đến đèo Khánh Vĩnh đoạn qua km 40+850, Quốc lộ 27C, thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, bất ngờ xe ôtô biển kiểm soát 51K-92325 nổ lốc máy, bốc cháy dữ dội.
Chiều 1/3, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án kết nối Khánh Hòa với hai tỉnh, thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189, dâng hương tại Tháp Trầm hương, dự Lễ trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết..
Chủ tịch Quốc hội dự và thực hiện nghi thức động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh CT.656, thăm và kiểm tra Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân.
Quốc lộ 27C kết nối 2 thành phố du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) có địa hình hiểm trở, đèo dốc quanh co, hay bị sạt lở nên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Hiện dọc tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua các xã Đạ Sar và Đạ Chais thuộc huyện Lạc Dương đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có ít nhất 3 điểm sạt lở nghiêm trọng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 18 nạn nhân vào cấp cứu liên quan vụ việc chiếc xe khách chở 20 khách Trung Quốc cùng hai hướng dẫn viên người Việt bị lật chiều 18/7 trên đèo Khánh Lê.
Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại tỉnh Bình Thuận và tuyến đường giao thông liên vùng kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội và an sinh.
Vị trí Km41+300 trên Quốc lộ 27C xuất hiện hiện tượng đá rơi với khối lượng lớn và rất nhiều đất, đá đang dịch chuyển; tại Km62+100 xuất hiện sụt lún nền, mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nhiều địa phương, từ ngày 29/5, tỉnh Lâm Đồng đã lập 5 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên các tuyến Quốc lộ 20, 28, 28B, 55 và Tỉnh lộ 721.
Trên dọc tuyến đường 27C từ huyện Diên Khánh đến thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn như tại km 16+600, 17+800, 18+200…, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Tại Km 60+590, Quốc lộ 27 C thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị sạt lở khoảng trên 2.000m3 đất, đá, tạm thời các phương tiện chưa thể lưu thông theo hướng Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại.
Rừng phòng hộ dọc hai bên Quốc lộ 27C, đoạn qua một số xã của huyện Lạc Dương, đang bị người dân cưa hạ, cắt khúc và đốt để chiếm đất làm nương rẫy trái phép khiến đất rừng ngày càng thu hẹp.
Do địa hình đèo núi hoang vắng, khu rừng thông nằm dọc hai bên Quốc lộ 27C nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang đã bị nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến để khai hoang làm nương rẫy.
Một số trang mạng xã hội tung tin tuyến đường này bị ách tắc nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 6, gây tâm lý hoang mang cho người tham gia giao thông.
Tuyến Quốc lộ 27C từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đi thành phố Nha Trang vẫn đang bị ách tắc tại khu vực đèo Khánh Vĩnh do ảnh hưởng của bão số 12 gây ra.